Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, hứa bằng mọi giá trả tiền cho trái chủ

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, hứa bằng mọi giá trả tiền cho trái chủ

24/09/2024 06:06 GMT+7

Tại phiên tòa chiều 23.9.2024, bị cáo Trương Mỹ Lan đã vừa khóc vừa khai rằng nếu có thể thì sẽ nói luật sư trình cho Hội đồng xét xử phương án khắc phục hậu quả cho trái chủ trước.

Trong phiên tòa xét xử giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành 25 mã trái phiếu "khống".

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, hứa bằng mọi giá trả tiền cho trái chủ

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn. Bị cáo Lan cũng là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, gồm các bị cáo: Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương. Các bị cáo đã thống nhất sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng khoảng 308 triệu trái phiếu.

Đồng thời, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn nhà đầu tư, thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu. Tính đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.800 bị hại.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, hứa bằng mọi giá trả tiền cho trái chủ- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

ẢNH: THẢO NHÂN

Trong phần thẩm vấn chiều 23.9, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không biết và không liên quan đến việc phát hành trái phiếu, nhưng sẽ không ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân tôn trọng cáo trạng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai rất sợ làm chứng khoán. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có tài chính vững chắc, không có nhu cầu lấy tiền của dân, hay niêm yết giá chứng khoán… Bị cáo không biết gì liên quan đến trái phiếu cũng như chủ trương phát hành trái phiếu.

Chủ tọa nói các bị cáo tại tòa đều khai việc phát hành trái phiếu từ chủ trương của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Lan nói rằng bị cáo sẵn sàng chịu trách nhiệm cho người dân, riêng về phát hành trái phiếu của An Đông, thì bị cáo rất đau lòng, vì người nhà, thông gia mua trái phiếu 5.000 tỉ đồng.

Về việc khắc phục thiệt hại trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan khai hiện tại không biết đã thu được bao nhiêu, nếu thu được 38.000 tỉ đồng thì sẽ chi trả cho người dân.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin Hội đồng xét xử xem xét lại dự án 6A ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Theo bị cáo Lan, dự án này đang cho SCB mượn và hiện nhiều đơn vị trong nước đề nghị giao cho họ làm, sau đó họ sẽ giao về khoảng 20.000 tỉ đồng.

Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan 'tội chồng tội'

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giao lại 65 tài sản khác của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giải quyết hậu quả của giai đoạn 2.

Dự án 6A Trung Sơn cùng 65 tài sản đã bị cơ quan điều tra kê biên trong giai đoạn 1, được tòa sơ thẩm tuyên giao cho SCB để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan vừa khóc trước tòa, vừa khai rằng bị cáo rất tôn trọng kết luận điều tra, tôn trọng cáo trạng, nhưng mong Hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo. Nếu có thể bị cáo sẽ nói luật sư trình Hội đồng xét xử phương án khắc phục hậu quả cho trái chủ trước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.