Bị chê dở tiếng Anh khi thi quốc tế, Á hậu Ngọc Thảo nói gì?

02/03/2021 11:00 GMT+7

Á hậu Ngọc Thảo bị phàn nàn về trình độ tiếng Anh khi thi quốc tế. Người đẹp cho biết bản thân sẽ cố gắng học tập thêm để không làm khán giả thất vọng.

Trên Instagram, Ngọc Thảo dành thời gian livestream giao lưu với khán giả. Được biết ở thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 2000 đang tiến hành cách ly tại khách sạn ở Thái Lan trong 14 ngày để đảm bảo an toàn về sức khỏe trước khi bước vào hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2020.
Chia sẻ về cuộc sống của mình trong những ngày cách ly, Á hậu Việt Nam 2020 tâm sự: “Ở một mình thì cũng không chán quá đâu vì tôi vẫn có nhiều việc để làm. Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian trang điểm, chụp ảnh gửi về Việt Nam để truyền thông. Qua Thái Lan tôi thèm trà sữa, bánh tráng và các món ăn Việt lắm. Tôi chỉ mang theo mỗi phở thôi. Thật ra cũng không khổ gì đâu, mình đi vì đất nước mà nên tôi cảm thấy tự hào nhiều hơn".

Á hậu Ngọc Thảo thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội để thông tin đến khán giả

Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Thảo cũng từng khiến cộng đồng mạng phàn nàn về trình độ nói tiếng Anh của mình. Khi nghe cô nói chuyện, nhiều người tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí là chê vốn ngoại ngữ của mỹ nhân sinh năm 2000. Trong livestream, Á hậu Việt Nam 2020 cũng chia sẻ về vấn đề này. Cô nói: “Tôi sẽ rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày, nhưng thật sự là tôi không có khiếu tiếng Anh mọi người à. Tôi nghe thì hiểu đó nhưng để phát âm chuẩn thì tôi không nói được. Bởi vì lưỡi tôi hơi bị ngắn, nói tiếng Việt tôi bị hơi yếu một vài chỗ nữa. Tiếng Anh thì tôi vẫn có thể nghe nhưng để nói hay thì không có được, nhưng tôi sẽ cố gắng".

Người đẹp dành thời gian học trang điểm, tiếng Anh trong 14 ngày cách ly

Ảnh: FBNV

Mới đây nhà thiết kế Linh San - người thiết kế trang phục của Ngọc Thảo cũng vừa tung ra 8 bản vẽ khác nhau cho phần thi dạ hội khiến cộng đồng người hâm mộ nhan sắc thêm phần hào hứng. Bám sát tiêu chí của cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Thế giới), Linh San đã chọn lựa các tông màu trắng - vàng - xanh để phác thảo lên những bộ cánh đa dạng. Mỗi trang phục đều mang ý nghĩa riêng biệt, cùng với đó là những thiết kế độc đáo giúp tôn lên vẻ đẹp của á hậu. Đặc biệt trong đó phải kể đến đoạn clip ngắn hé lộ về một chiếc váy dạ hội được lấy ý tưởng từ chim bồ câu trắng cũng được đông đảo khán giả ủng hộ.

Loạt trang phục được nhà thiết kế Linh San chuẩn bị để Ngọc Thảo tự tin tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Ảnh: BTC

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Linh San cho biết: “Bởi vì cuộc thi có tên gọi là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, cho nên hình ảnh về bồ câu là những ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu tôi bấy giờ. Mong rằng cánh chim hòa bình và thông điệp chân thành đến từ Việt Nam sẽ tỏa sáng trên đất Thái Lan cũng như lan tỏa tình hữu nghị khắp năm châu”. Được biết, cả hai đã có duyên làm việc cùng nhau nhiều lần trước đó. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp diện trang phục do chính tay Linh San thiết kế. Bà cũng là người đứng sau những bộ trang phục giúp nhiều người đẹp Việt tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.
Ngọc Thảo sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 81-61-95. Mặc dù khoảng thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút nhưng chân dài vẫn chăm chỉ tập luyện catwalk cũng như học thêm về việc giao tiếp ngoại ngữ, makeup, ứng xử,... Hiện tại, cô duy trì việc rèn luyện trong suốt 14 ngày cách ly tại Thái để có thể giữ vững tinh thần chinh phục ngôi vị cao nhất của Miss Grand International. Sau cách ly, đại diện Việt Nam sẽ cùng nhiều đối thủ khác bước vào các phần thi quan trọng như trang phục áo tắm, thi quốc phục, vòng phỏng vấn... Đêm chung kết chính thức diễn ra vào ngày 28.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.