Bị chóng mặt do tiểu đường, cần phải làm gì?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/02/2023 14:34 GMT+7

Tiểu đường có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau. Một trong những triệu chứng thường gặp nhất là tiểu thường xuyên vào ban đêm. Không những vậy, người bệnh còn xuất hiện cảm giác lâng lâng, thậm chí cơn chóng mặt ập đến đột ngột.

Không chỉ tiểu nhiều vào ban đêm, người bị tiểu đường còn khát nước quá mức, mệt mỏi, sụt cân. Điều này là do cơ thể không sản xuất đủ insulin, khiến tế bào không thể hấp thụ đường glucose và chuyển hóa chúng thành năng lượng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu người bệnh nghi ngờ tình trạng chóng mặt của mình là do tiểu đường thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ

Nếu người bệnh nghi ngờ tình trạng chóng mặt của mình là do tiểu đường thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ

SHUTTERSTOCK

Vì đường glucose không thể hấp thụ vào tế bào nên nó sẽ vẫn tồn tại trong máu. Tình trạng này khiến đường huyết tăng lên và gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như suy giảm thị lực hay suy thận.

Với tình trạng chóng mặt do tiểu đường, người bệnh sẽ có cảm giác lâng lâng, đứng không vững và đi lại khó khăn. Trong một số trường hợp, cơn chóng mặt có thể ập đến đột ngột, khiến người bệnh phải ngồi hay nằm xuống ngay lập tức.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Practical Diabetes cho biết chóng mặt là triệu chứng thường thấy ở bệnh nhân tiểu đường. Có khoảng 27% bệnh nhân có đường huyết cao cho biết họ thường cảm thấy choáng váng và 22% hay bị chóng mặt. Không những vậy, tiểu đường cũng có thể khiến đường huyết xuống thấp và đây là nguyên nhân dẫn đến chóng mặt ở 40% người mắc bệnh.

Hơn nữa, mất nước ở người tiểu đường cũng là nguyên nhân dẫn đến chóng mặt. Vì khi đường huyết tăng cao, thận sẽ cố gắng lọc đường dư thừa này ra khỏi cơ thể. Hệ quả của quá trình này là thận đào thải nước qua đường tiểu và khiến cơ thể mất nước, cuối cùng dẫn đến chóng mặt.

Ngoài ra, một số loại thuốc dùng để điều trị tiểu đường như statin, một vài loại kháng sinh, thuốc lợi tiểu hay thuốc chống viêm không steroid cũng có thể góp phần gây chóng mặt. Chóng mặt do tiểu đường nếu không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như nhiễm toan ceton.

Nếu người bệnh tiểu đường cảm thấy chóng mặt, đặc biết nếu diễn ra thường xuyên, thì hãy trao đổi với bác sĩ. Bên cạnh đó, họ cũng cần thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn, tránh các thực phẩm nhiều đường, tinh bột trắng, rượu bia và tập thể dục thường xuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.