Bị muỗi đốt, cô bé lên cơn co giật, mất trí, ảo giác kinh hoàng

Thiên Lan
Thiên Lan
24/05/2019 13:39 GMT+7

Một bà mẹ đã cảnh báo về sự nguy hiểm của muỗi sau khi con gái của bà bị co giật và ảo giác kinh hoàng từ vết muỗi đốt, theo Miror.

Lauren Zehner (7 tuổi) đã phải nhập viện sau khi bị muỗi truyền bệnh đốt và không thể nhận ra cha mẹ mình ngay lúc phát bệnh.
Mẹ của bé bắt đầu cảm thấy lo lắng khi con gái sốt cao đến 40,5 độ C.
Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Lauren bị nhiễm trùng đường tiết niệu, nhưng khi trở về nhà, cô bé vốn luôn dịu dàng, bỗng trở nên cáu gắt và mất phương hướng, theo Miror.
Cô bé đã không hề phản ứng khi nhìn thấy ba và không còn nhận biết ông là ai nữa.
Cô bé đột nhiên trở nên giận dữ, đòi uống nước nhưng khi ba bé đem nước đến, bé lại ném ly nước đi.
Ba mẹ bé đã gọi xe cứu thương và đưa bé trở lại phòng cấp cứu.
Họ không thể tin rằng đó là con gái của họ nữa, bé bỗng trở thành một người hoàn toàn khác. Bé hung hăng đến độ họ phải cho bé dùng thuốc an thần để lấy máu đi xét nghiệm, theo Miror.
Bình thường, đó là một cô bé đáng yêu, nhưng bây giờ bé đã trở nên mất trí.
Lauren được chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Trẻ em Toàn quốc ở Columbus, Ohio (Mỹ) để chụp hình não đang bị phù.
Bé ngay lập tức được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt để xét nghiệm viêm màng não và được điều trị bằng kháng sinh và thuốc chống siêu vi.
Lauren được chuyển đến bộ phận Bệnh truyền nhiễm sau hai ngày. Và tại đây, bé bắt đầu những cơn co giật đáng sợ, mắt trợn ngược và huyết áp tăng vọt.
Bác sĩ thần kinh tối đó đã đến và nói rằng họ đã chứng kiến nhiều trường hợp co giật do viêm não La Crosse gần đây.
Bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên là viêm não La Crosse, một bệnh do vi rút, lây lan qua một loại muỗi.
Lauren bị lên cơn động kinh 2 lần trong suốt 2 ngày và phải uống thuốc chống động kinh.
Bác sĩ phẫu thuật thần kinh của Laur Lauren nói rằng căn bệnh này có thể khiến bé bị chậm phát triển. Trẻ bị bệnh này thường có nhận thức chậm hơn một năm so với trẻ cùng tuổi.
Sau 6 ngày nằm viện, bé đã được xuất viện.
Mẹ bé sợ hãi nói: “Tôi rất sợ hãi khi đưa bé về nhà. Tôi không biết mình sẽ còn mất ngủ bao nhiêu tuần nữa”.
Họ đã lắp camera để theo dõi bé vì sợ bé sẽ lên cơn vào giữa đêm.
Vấn đế lớn nhất là khi về nhà, bé luôn nổi giận. Và họ đã phát hiện ra đây là tác dụng phụ của thuốc chống động kinh.
Kể từ căn bệnh của Lauren, mẹ bé trở thành người tuyên truyền nâng cao nhận thức về vi rút La Crosse và tác động của nó đối với các cộng đồng: Một vết muỗi đốt có thể tàn phá một đứa bé.
Sau một thời gian, bé đã trở lại được 99,9% so với trước đây.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, bệnh viêm não La Crosse là một bệnh do vi rút gây ra và làm phù não.
Bệnh do loài muỗi có tên Ochlerotatus triseriatus lây truyền, loài muỗi này sinh sản trong nước tù đọng hoặc hốc cây. Loài muỗi này có nguồn gốc từ miền đông Mỹ và miền nam Canada.
Người bệnh có thể phát triển các triệu chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh như sốt, nhức đầu, buồn nôn, nôn và hôn mê.
Trong trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ bị viêm não, sau đó co giật, hôn mê và tê liệt và để lại nhiều di chứng thần kinh sau khi phục hồi.
Bệnh thường xảy ra nặng nhất ở trẻ em dưới 16 tuổi.
Bệnh này có thể dễ dàng bị chẩn đoán sai và có thể gây tê liệt trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Thời gian ủ bệnh của vi rút này lên đến 2 tuần.
Ở một số trẻ em, có thể có các triệu chứng như cúm thông thường, nhưng ở những trẻ khác như Lauren, có thể rất nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng, theo Miror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.