Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Cần định hướng thanh niên thấm sâu về sự học

17/10/2022 06:00 GMT+7

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá rất cao những kết quả mà Đoàn thanh niên thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tự hào về những ngày tháng cam go chống dịch của thanh niên

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tự hào khi cho biết lịch sử sẽ in đậm trong thời khắc cam go, khốc liệt ứng phó với đại dịch Covid-19. Đã có hàng chục vạn thanh niên xông pha vào tuyến đầu chống dịch, đã kiên cường, dũng cảm cứu giúp, hỗ trợ đồng bào vượt qua nghịch cảnh chưa từng có trong tiền lệ.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Đầu tiên là vấn đề đổi mới hoạt động của Đoàn. Theo Bí thư Thành ủy, sứ mệnh của Đoàn là quy tụ thanh niên và điều cần nhất hiện nay là đổi mới phương pháp, cách tiếp cận và công tác tập hợp, vận động thanh niên.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (trái), dự đại hội

T.Đ

“Đặc điểm của TP là quy tụ thanh niên trên mọi miền đất nước, nên phương thức tập hợp thanh niên cũng phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm đó. Lãnh đạo TP luôn kỳ vọng các cấp bộ Đoàn phải tiếp tục chỉnh đốn và đổi mới mình, quyết liệt hơn nữa, đặt thanh niên đúng vị trí trung tâm và làm sao quy tụ được các nguồn lực xã hội”, ông Nên nhấn mạnh.

Ông Nên cho biết khi đọc văn kiện đại hội thấy Thành đoàn TP.HCM nhận xét có 2 cái thừa, trong đó có thừa đầu việc và 3 cái thiếu là thiếu thời gian, tính quyết liệt và đội ngũ công tác thiếu nhi các cấp.

Chúng ta cần định hướng cho thanh niên thấm sâu về sự học, chứ không phải chỉ có học. Có nghĩa là tại sao phải học, học để làm gì và giá trị của cuộc sống như thế nào, học như sống và sống phải học.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Chính vì thế, Bí thư Thành ủy chỉ ra vấn đề thứ nhất: “Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách phương pháp làm việc, lề lối làm việc, áp dụng công nghệ số, chọn lựa và sắp xếp thứ tự ưu tiên, chọn những việc trọng tâm, trọng điểm thì mới có tính khả thi. Nếu ôm đồm quá thì không làm được và như thế cũng không có giá trị”.

Vấn đề thứ hai là xây dựng cán bộ Đoàn. Theo ông Nguyễn Văn Nên, cán bộ là gốc của công việc, cán bộ nào thì phong trào ấy. Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng một bước, đào tạo cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của tổ chức Đoàn.

“Tôi muốn khuyên các bạn, cái gốc để tạo nên cán bộ đó là giao việc. Có việc lớn thì mới tạo nên cán bộ lớn, việc vĩ đại thì tạo nên người vĩ đại. Thanh niên rất cần được giao và Đoàn cần mạnh dạn giao việc”, Bí thư Thành ủy gửi gắm.

Vấn đề thứ ba là giáo dục thanh niên, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thì đây là việc khó, nhất là trong bối cảnh hiện nay. “Tổ chức Đoàn là trường học, là nơi rèn luyện của thanh thiếu nhi, môi trường để thanh thiếu nhi phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa. Chúng ta cần định hướng cho thanh niên thấm sâu về sự học, chứ không phải chỉ có học. Có nghĩa là tại sao phải học, học để làm gì và giá trị của cuộc sống như thế nào, học như sống và sống phải học”, ông Nên nói.

Về vấn đề tham gia phát triển nguồn nhân lực mà đại hội đặt ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề: “TP.HCM có lực lượng lao động trẻ dồi dào, chất lượng cao nhưng tại sao chúng ta vẫn còn thiếu đội ngũ, cụ thể là thiếu đội ngũ công tác thiếu nhi các cấp như các bạn nêu ra. Thiếu túng ngay trong nhà giàu, chúng ta phải dứt khoát giải bài toán này”.

Các đại biểu dự đại hội

Lê Thanh

Khơi dậy khát vọng vươn lên trong thanh thiếu nhi

Cũng ghi nhận và đánh giá cao, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhận định: “Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động, rõ ràng nhất cho sự nỗ lực, cố gắng, cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ TP. Là đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc và nhận nhiều hình thức khen thưởng cấp cao của Đảng, Nhà nước”.

Đặt ra một số vấn đề để thanh niên TP quan tâm triển khai thực hiện thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng TP.HCM là đô thị lớn, trung tâm phát triển của nhiều lĩnh vực, vì vậy khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển trong thanh thiếu nhi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Khát vọng đó phải bắt đầu bằng những việc làm cụ thể nhất. Đó phải là khát vọng chiếm lĩnh, làm chủ khoa học công nghệ, là khát vọng làm giàu của các bạn trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp… Không ai khác, Thành đoàn và các cấp bộ Đoàn TP phải là người gieo mầm khát vọng phát triển TP trong thanh thiếu nhi”, anh Huy nhận định.

Cũng theo anh Huy, với vị thế quan trọng trong khu vực phía nam, Đoàn thanh niên TP cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, và có sự chi viện, hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn.

“Thành đoàn phải là cái nôi, là nơi khởi nguồn của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước. Để thực hiện trách nhiệm này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, phương thức thực hiện phải sáng tạo”, anh Huy nhắn gửi.

TP.HCM là địa phương có đầy đủ các khối đối tượng thanh niên, có quy mô đoàn viên và thanh niên hàng đầu cả nước, có lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, trí thức trẻ rất đông đảo. Vì vậy, anh Huy cho biết các từ khóa quan trọng cần quan tâm trong triển khai phong trào là sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

“Là TP khởi nghiệp số 1 của cả nước, với nhiều start-up thành công, tổ chức Đoàn cần phải làm tốt hơn nữa trong hỗ trợ, đồng hành. Không khí, tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ TP cần phải hừng hực, mang tinh thần dấn thân, không sợ hãi, không lùi bước. Các lĩnh vực khởi nghiệp cần gắn liền với đổi mới sáng tạo và phù hợp xu thế, dự báo đúng tình hình để tăng hiệu quả, giảm rủi ro”, anh Huy nhắn gửi.

Dự đại hội còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM: ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nguyên Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ IX; PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Thành ủy viên, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM…

Cùng dự còn có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.