Bí thư Trần Lưu Quang: Không chấp nhận có luật vẫn đi hỏi ý kiến lòng vòng

Sỹ Đông
Sỹ Đông

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo thành phố không chấp nhận đã có luật Phát triển đô thị nhưng các sở ngành vẫn đi hỏi ý kiến lòng vòng.

Sáng 26.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai luật Phát triển đô thị. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo sở, ngành, phường, xã, đặc khu.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh luật Phát triển đô thị cho TP.HCM cơ chế không chờ nghị định, không chờ hướng dẫn mà phải làm. "Các đồng chí không thể nào nói với chúng tôi rằng chờ hướng dẫn của Trung ương", ông Quang nêu rõ.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, luật Phát triển đô thị là cơ hội thực sự lớn với thành phố. "Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định TP.HCM có thể cất cánh, nhưng quan trọng nhất ai sẽ là người thực hiện. Khoảng cách giữa cơ hội để thành kết quả đó là năng lực thực thi", ông Quang phân tích.

Bí thư TP.HCM: Không chấp nhận có luật vẫn đi hỏi ý kiến lòng vòng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Quang cũng đặt ra 3 câu hỏi lớn cho mỗi cán bộ, công chức TP.HCM trên từng cương vị công tác gồm: luật trao cho chúng ta quyền hành gì; với quyền hành đó, chúng ta sẽ tạo sản phẩm gì; và nếu không làm hoặc làm không hiệu quả thì ai chịu trách nhiệm.

Ở cấp thành phố, UBND TP.HCM có hơn 1 tháng chuẩn bị để cụ thể hóa hơn 240 nội dung bằng 105 văn bản của HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM nhằm đảm bảo ngày 1.10 đủ hành lang pháp lý, đủ cơ sở thực thi và đóng góp đáng kể vào các mục tiêu đề ra trong 3 tháng cuối năm.

Với các sở ngành, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ không ai có quyền nói rằng "chưa nắm, chưa rõ". Thay vào đó, các sở ngành cần lọc ra những việc có tính chất quan trọng, quyết định để ưu tiên, đồng thời thay đổi cách làm từ đề xuất chính sách đặc thù sang thiết kế giải pháp thúc đẩy sự phát triển.

"Bây giờ không có xin ý kiến lòng vòng nữa. Chúng tôi sẽ kiểm điểm nếu đơn vị nào còn phát văn bản đi hỏi ý kiến lẫn nhau, không chấp nhận nếu ai đó trả lời đang phát văn bản hỏi sở này ngành kia về công việc nào đó", ông Quang khẳng định.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh nơi quyết định thành bại là 168 phường, xã, đặc khu bởi đây là nơi luật đến được với người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá cán bộ theo sản phẩm, kết quả công việc

Liên quan đến kiểm soát quyền lực, ông Quang cho biết cơ chế sẽ có van, có khóa, chuyển từ kiểm soát bằng xin phép sang kiểm soát bằng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ông cũng lưu ý 2 mô típ dễ dẫn đến sai sót gồm ngồi chờ đợi, có quyền mà không dùng, có thời cơ mà không chớp và không nắm chắc dẫn đến áp dụng sai hoặc lạm quyền.

"Cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, minh bạch, không vụ lợi, vì lợi ích chung thì thành phố sẽ bảo vệ đến cùng. Còn lợi dụng cơ chế để vụ lợi, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn lực thì sẽ bị xử lý nghiêm. Luật đang tạo ra môi trường mà cán bộ không sợ khi quyết định đúng, nhưng cũng không thể che giấu khi quyết định sai", Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Bí thư TP.HCM: Không chấp nhận có luật vẫn đi hỏi ý kiến lòng vòng - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác xây dựng luật Phát triển đô thị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về công tác cán bộ, ông Quang cho biết TP.HCM sẽ đánh giá qua 3 kênh, gồm hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra; của cơ quan, tổ chức và đánh giá của người dân và doanh nghiệp.

"Bao nhiêu văn bản hướng dẫn được ban hành đúng hạn, bao nhiêu thủ tục được rút ngắn, giảm được bao nhiêu ngày cho doanh nghiệp, bao nhiêu dự án được khởi động. Đó là thành tích để đánh giá", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thêm.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ có cơ chế khen thưởng, đề bạt những cán bộ làm được việc, có sản phẩm rõ ràng mà không phải chờ đến kỳ, không chờ trình tự, thậm chí một trưởng phòng có đủ điều kiện vẫn có thể đảm nhận vị trí cấp trưởng cơ quan, đơn vị. Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh không đo thành công bằng việc được trao bao nhiêu thẩm quyền mà đo bằng kết quả, tạo ra sản phẩm cụ thể.

TP.HCM phải cụ thể hóa 249 nội dung trong luật Phát triển đô thị

Trình bày các nội dung trọng tâm của luật Phát triển đô thị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, cho biết luật Phát triển đô thị bao gồm 5 chương, 66 điều, bao quát trên các lĩnh vực.

Các lĩnh vực trọng tâm là: tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thí điểm cơ chế chính sách mới; xã hội hóa trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quy hoạch - xây dựng - phát triển đô thị - tài chính - ngân sách - doanh nghiệp, khu đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, kinh tế biển…

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24.8, có hiệu lực từ ngày 1.10. Nội dung cơ chế, chính sách được áp dụng nhằm thúc đẩy phát triển TP.HCM - một đô thị đặc biệt.

Bí thư TP.HCM: Không chấp nhận có luật vẫn đi hỏi ý kiến lòng vòng - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin về kế hoạch cụ thể các cơ chế, chính sách trong luật Phát triển đô thị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai luật Phát triển đô thị với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Về danh mục văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến có 249 nội dung cần cụ thể hóa, gồm 147 nghị quyết của HĐND TP.HCM, 74 quyết định của UBND TP.HCM và 28 quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư TP.HCM: Không chấp nhận có luật vẫn đi hỏi ý kiến lòng vòng - Ảnh 4.

Lãnh đạo các phường, xã dự hội nghị quán triệt, triển khai luật Phát triển đô thị

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Được cho biết sắp tới, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố ban hành danh mục 117 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 70 nghị quyết phải ban hành ngay để có hiệu lực đồng thời với luật Phát triển đô thị. Trong khi đó, UBND TP.HCM phải ban hành 48 quyết định, còn Chủ tịch UBND thành phố phải ban hành 3 quyết định.

Trong tháng 8.2026, TP.HCM sẽ lập danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, sau đó lấy ý kiến các cơ quan Đảng, tham vấn bộ ngành, chuyên gia. Trong tháng 9.2026, Sở Tư pháp thẩm định, các ban của HĐND TP.HCM thẩm tra văn bản để ban hành trước ngày 1.10.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.