Cơ chế đột phá cho TP.HCM, các đô thị đặc biệt

Chiều 24.8, sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã bế mạc, thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp QH đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp (DN) và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

QH cũng đã xem xét, quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Với thời gian rất ngắn, áp lực cả về chất lượng, khối lượng, các đại biểu đã làm việc liên tục các ngày thứ bảy, chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ. QH cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao của Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan của QH trong quá trình thẩm tra.

Cơ chế đột phá cho TP.HCM, các đô thị đặc biệt- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: TTXVN

"Kỳ họp này, một lần nữa khẳng định nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: chỉ thông qua công việc thực tế mới đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm; công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề nhiều công việc", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Để các quyết sách của QH sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch QH cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Đặc biệt, "không được để người dân, DN phải chờ đợi", Chủ tịch QH nhấn mạnh. Đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi nghị quyết thành lập 2 TP có hiệu lực.

Chủ tịch QH cũng lưu ý, còn chưa đầy 2 tháng nữa QH khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét, thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. "Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Cơ chế cho các đô thị đặc biệt

Một trong những nội dung nổi bật tại kỳ họp là chiều qua, QH đã biểu quyết thông qua luật Phát triển đô thị, với cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển cho TP.HCM và các đô thị đặc biệt. Luật có hiệu lực từ ngày 1.10.2026, riêng quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế mới của TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.9.2026.

Theo đó, phạm vi thí điểm cơ chế, chính sách bao gồm: mô hình mới về tổ chức bộ máy các cấp chính quyền của TP; mô hình kinh tế mới dựa trên KH-CN, đổi mới sáng tạo; giải pháp xử lý các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến chất lượng sống của người dân hoặc sự phát triển KT-XH của TP...

Luật cũng dành riêng một chương quy định về cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế đặc biệt (KKTĐB). Theo đó, xã, phường, đặc khu được công nhận là KKTĐB khi đáp ứng các tiêu chí: có vị trí chiến lược; có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại 1 trở lên; có không gian tương đối độc lập, dễ kiểm soát, có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn. Chính phủ công nhận KKTĐB sau khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền. Liên quan nội dung này, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của Chính phủ nêu rõ, luật đã chỉnh lý theo hướng bỏ quy định giao thẩm quyền cho HĐND ở KKTĐB quyết định thử nghiệm có kiểm soát.

Với khu đô thị lấn biển, luật quy định rõ việc đầu tư, xây dựng, phát triển dự án khu đô thị lấn biển phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ về điều kiện tự nhiên, địa chất… cũng như đánh giá tác động của dự án đến khu vực ven biển và các khu vực lân cận. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, công trình lấn biển và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án, khu đô thị lấn biển.

Từ 24.8, giảm 30% thuế với cá nhân kinh doanh

Chiều 24.8, với 480/481 đại biểu tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập DN (TNDN) đối với cá nhân và DN. Theo đó, giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với DN, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật VN có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng; trừ các DN được hình thành từ việc chia, tách DN sau ngày nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu của các DN được chia, tách năm 2026, năm 2027 trên 10 tỉ đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24.8, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Chính thức 2 tỉnh lên thành phố

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, chiều 24.8, QH cũng thông qua 2 nghị quyết thành lập TP.Bắc Ninh và TP.Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20.9. Như vậy, VN sẽ có 9 TP trực thuộc T.Ư, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.