Bí thư T.Ư Đoàn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Thuận

19/11/2022 09:04 GMT+7

Tối 18.11, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH T.Ư Đoàn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phước Hậu, H.Ninh Phước và trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022), tối ngày 18.11, Ban công tác mặt trận liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2, xã Phước Hậu, H.Ninh Phước (Ninh Thuận) long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân thôn Phước Đồng 1 và 2 múa hát trong ngày hội

Thiện nhân

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng đông đảo người dân địa phương đã đến tham dự.

Ông Hồ Đức Phớc (ngoài cùng bên trái ảnh) trao bảng hỗ trợ Ninh Thuận 20 căn nhà Đại đoàn kết

Thiện nhân

Liên thôn Phước Đồng 1 và 2 có 978 hộ/5.077 khẩu, trong đó dân tộc Chăm chiếm 73,8%, dân tộc kinh chiếm 26,2%, sinh sống đan xen có mối quan hệ đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ông Hứa Văn Bảo, Bí thư Chi bộ thôn Phước Đồng 2, đại diện liên khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở thôn Phước Đồng 1 và 2

Thiện nhân

Theo ông Bảo, đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết gắn bó, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Quốc Nam tặng quà cho người dân địa phương

Thiện nhân

Ông Bảo nói và cho biết trong những năm qua, nhân dân 2 thôn tập trung thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao, đời sống người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tại đây, hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,1 đến 1,3%, hộ khá giàu tăng nhanh; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, bản sắc văn hóa Chăm được quan tâm.

Hàng năm có 94% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”. Học sinh ra lớp ở các cấp học đạt 98%… Hiện đang hướng đến thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại ngày hội, ông Hồ Đức Phớc đánh giá cao tinh thần đại đoàn kết của người dân địa phương, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc; phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc đã trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Ninh Thuận và nhiều quà tặng cho cán bộ và nhân dân thôn Phước Đồng 1 và 2.

Tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên (1 triệu đồng/suất) và sách cẩm nang hướng nghiệp cho 20 học sinh nghèo hiếu học ở thôn Phước Đồng 1 và 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.