Bị xù tiền công, chủ thầu xây dựng trộm cắp để... trả lương công nhân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/04/2023 11:01 GMT+7

Lê Văn Huynh khai là chủ thầu xây dựng, bị chủ đầu tư "xù" tiền công công trình ở TP.Đà Nẵng nên đi trộm cắp để lấy tiền trả công cho công nhân.

Ngày 13.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm chủ thầu xây dựng trộm cắp để trả công cho công nhân vì trước đó bị "xù" tiền công. HĐXX tuyên phạt Lê Văn Huynh (31 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 6.2022, Huynh nhận thầu công trình ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng). Trong một buổi nằm ngủ trưa ở trước cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đối diện công trình, Huynh thấy cửa phụ lỏng lẻo nên thử kiểm tra và phát hiện cửa được mở dễ dàng.

Cơ sở này của một người đã đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, đã tạm dừng sản xuất và bàn giao cho người quen quản lý, bảo vệ.

Bị xù tiền công, chủ thầu xây dựng trộm cắp để trả lương công nhân - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo ở tại trại tạm giam, còn HĐXX tại TAND TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Từ đó, trong tháng 6.2022, Huynh 10 lần đột nhập cơ sở sản xuất nước uống đóng chai để trộm tài sản gồm trang thiết bị sản xuất, bồn nước inox... với tổng trị giá hơn 67 triệu đồng.

Trước tòa, Huynh khai trước đó Huynh làm chủ thầu xây dựng công trình gần Khu Công nghệ cao TP.Đà Nẵng, bị chủ đầu tư "xù" tiền công của 108 công thợ (khoảng 50 triệu đồng). Do không có tiền trả công cho công nhân, khi phát hiện cơ sở sản xuất nước uống đóng chai sơ hở, Huynh đã nảy sinh ý định trộm cắp, bán tài sản lấy tiền.

Bị xù tiền công, chủ thầu xây dựng trộm cắp để trả lương công nhân - Ảnh 2.

HĐXX tuyên án Lê Văn Huynh

NGUYỄN TÚ

Theo đại diện bị hại tại tòa, tài sản bị mất, thiệt hại tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trị giá đến 700 triệu đồng, trong đó có nhiều trang thiết bị nặng đến 300 kg, phải nhiều người mới tẩu tán được. Tuy nhiên, Huynh khai chỉ trộm cắp 1/10 số tài sản trên.

Trước đó, năm 2012, Huynh đã từng lãnh án 6 năm tù về tội cướp tài sản. Đối với các tài sản khác bị trộm cắp tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không do Huynh gây ra, hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Xem nhanh 12h: Vạch trần thủ đoạn giả mạo sâm Ngọc Linh | Món lợi ‘khủng’ của ông trùm sới bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.