Biến động lớn nhân sự VFF khóa 9: ‘Tam’ Hùng bất ngờ rời khỏi cuộc đua nóng

12/09/2022 11:32 GMT+7

Ít ngày sau khi danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) VFF khóa 9 được công bố, đã có 3 ứng viên xin rút. Trong đó có hai nhân vật từng nổi đình đám trong làng bóng đá nội.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 9.9 vừa qua, Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa 9 đã tiết lộ danh sách đề cử các chức danh chủ chốt và Ban chấp hành VFF khóa 9.

74 thành viên VFF đã giới thiệu 37 gương mặt tham gia Ban chấp hành VFF khóa 9. Đến thời điểm này có 3 nhân vật xin rút, không tham gia ứng cử tại Đại hội VFF (dự kiến tổ chức vào ngày 6.11).

Ông Trần Mạnh Hùng

MINH TÚ

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, nguyên Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng cho biết: “Tôi không rõ những thành viên nào của VFF đã giới thiệu tôi. Nhưng ngay khi VFF công bố danh sách, tôi đã viết văn bản xác nhận là tôi sẽ không tham gia Ban chấp hành VFF khóa 9 nữa. Hiện tôi vẫn là ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 8 và khi nào khóa 8 kết thúc, tôi cũng chính thức rời khỏi ngôi nhà bóng đá Việt Nam.

Tôi gắn bó với công việc liên quan đến bóng đá cũng được thời gian dài và với tôi, thế cũng là đủ. Trong văn bản gửi VFF, tôi cũng nói rõ là tôi muốn VFF khóa mới hội tụ được những nhân sự trẻ tuổi nhiệt huyết. Từ khi không còn giữ cương vị lãnh đạo CLB Hải Phòng, coi như tôi không còn hoạt động bóng đá nữa nên rút lui cũng là hợp lý, nhường sân chơi cho anh em khác ít tuổi hơn”.

Ông Phạm Thanh Hùng (phải)

Minh tú

Cách đây 4 năm, ông Hùng cũng từng tham gia chức danh chủ chốt của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhưng sau sự cố lùm xùm liên quan đến Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, ông Hùng đã xin từ chức và rời khỏi chiếc ghế phó Chủ tịch VPF. Hai năm trước, ông cũng đã nhường cương vị Chủ tịch CLB Hải Phòng cho ông Văn Trần Hoàn (ông Hoàn cũng được giới thiệu vào Ban chấp hành VFF khóa 9).

Gương mặt nữa cũng rút khỏi danh sách giới thiệu vào Ban chấp hành khóa 9 là ông Phạm Thanh Hùng - nguyên Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh. Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã giao đội bóng cho ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch Công ty khai thác khoáng sản vàng Hà Giang. Ông Hùng đã thành lập Công ty TNHH 1 thành viên bóng đá Quảng Ninh. Trong mấy mùa giải liên tiếp, Than Quảng Ninh cũng tạo được một số dấu ấn nhất định, trong đó phải kể đến chức vô địch Cúp quốc gia 2016, đoạt Siêu cúp quốc gia 2016 (hai trận chung kết đều thắng đội Hà Nội T&T); tham dự AFC Cup 2017, 2020; giành vị trí thứ 3 (HCĐ) tại V-League 2019.

Tuy nhiên, Than Quảng Ninh bắt đầu lao đao về tài chính khi một số đối tác rút lui, không tiếp tục tài trợ nữa. Một mình ông Hùng không thể cáng đáng được việc nuôi đội nên dẫn tới tình trạng nợ lương thưởng kéo dài. Cuối cùng, ông Hùng đành phải trả lại CLB cho tỉnh và đội Than Quảng Ninh bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, kể từ mùa giải 2022.

Hiện ông Phạm Thanh Hùng vẫn đang là ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 8 và sẽ không tham gia ứng cử dù ông có tên trong danh sách đề cử. Ông Hùng đã xác nhận thông tin này với Báo Thanh Niên ngày 12.9.

Thêm một ứng viên nữa có ý định xin rút là ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá TP.HCM.

Như vậy tính đến ngày 12.9, danh sách đề cử Ban chấp hành VFF khóa 9 chỉ còn 34 người. Tiểu ban nhân sự của Đại hội VFF khóa 9 sẽ nhận văn bản xác nhận sẽ tham gia ứng cử hoặc xin rút lui của các nhân vật được giới thiệu, hạn cuối cùng vào ngày 22.9. Hồ sơ hợp lệ của ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa 9 bao gồm: Bản xác nhận tham gia ứng cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra; bản tóm tắt lý lịch. Đối với ứng cử viên đang thuộc sự quản lý của đơn vị thì nộp bản xác nhận về việc đồng ý cho nhân sự tham gia ứng cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa 9 của đơn vị quản lý.

Nếu danh sách còn 34 ứng viên, cuộc đua vào chức danh ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 9 cũng rất nóng bởi sẽ chỉ có 17 ứng viên trúng cử thông qua cuộc bầu kín tại Đại hội VFF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.