Biên phòng Quảng Trị phá đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên sang Lào

11/12/2022 08:24 GMT+7

Biên phòng Quảng Trị đã thực hiện giai đoạn 2 Chuyên án QT 1122, triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, bắt giữ 5 nghi phạm liên quan.

Ngày 11.12, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho hay vào 1 giờ sáng 10.12 đã mở rộng phá án giai đoạn 2 Chuyên án QT 1122, triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Cụ thể, tại tổ 4 (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa), Phòng Trinh sát Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang Hồ Văn Thức (38 tuổi, trú ở khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa) và Thuang (45 tuổi, trú khóm Pa Lát, Densavan, H.Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) tổ chức đưa dẫn người quốc tịch Trung Quốc từ Việt Nam sang Lào.

5 nghi phạm liên quan đến vụ việc bị bắt.

Thanh Lộc

Lúc đó, Thức và Thuang dẫn theo 3 người Trung Quốc gồm Zung Jin Ning ( 29 tuổi, trú ở Quảng Đông), Long Wan Lin (23 tuổi, trú Quảng Châu) và Tao Cheng Chi (24 tuổi, trú Quảng Tây) sang Lào.

3 người Trung Quốc này cũng khai nhận được 2 người Trung Quốc (chưa rõ nhân thân) dẫn theo đường tiểu ngạch để xâm nhập trái phép vào Việt Nam, sau đó được nhóm người Việt Nam chở bằng ô tô vào Quảng Trị, đưa lên thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa).

Tại đây, cả 3 người Trung Quốc được Hồ Văn Thức và Thuang dẫn qua đường tiểu ngạch để sang Lào với giá thỏa thuận 1 triệu đồng/người. Khi vừa đặt chân đến đường biên, cả nhóm đã bị lực lượng biên phòng Quảng Trị bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.