Biến thể 'lai' giữa Omicron và Omicron BA.2 có thể xuất phát từ bên trong Israel

Phương An
Phương An
17/03/2022 18:20 GMT+7

Ông Nachman Ash, Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn thuộc Bộ Y tế Israel, nhận định với đài phát thanh 103FM hôm 16.3 rằng biến thể 'lai' giữa Omicron và Omicron BA.2 có thể đã xuất phát từ bên trong Israel.

Theo thông tin ban đầu, hai người Israel trở về nước sau chuyến du lịch nước ngoài vừa được phát hiện nhiễm biến thể Omicron và Omicron "tàng hình" BA.2. Đáng chú ý, Bộ Y tế Israel thông báo: Đây là một đột biến Covid-19 "chưa được thế giới biết đến".

Tạp chí Fortune vừa đưa tin, người phát ngôn của Bộ Y tế Israel nói trên đài phát thanh địa phương rằng chủng kết hợp nói trên được phát hiện bằng các xét nghiệm PCR, vốn là một quy trình bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh Israel. 2 hành khách xuống sân bay Ben Gurion (sân bay quốc tế chính của Israel, cách TP.Tel Aviv chừng 20 km) vào sáng 16.3.

Hai người Israel trở về nước sau chuyến du lịch nước ngoài vừa được phát hiện nhiễm biến thể Omicron và Omicron "tàng hình" BA.2

Shutterstock

Theo báo Haaretz của Israel, 2 bệnh nhân Covid-19 này có các triệu chứng nhẹ, gồm sốt, đau đầu và đau cơ, nhưng không đến mức phải chăm sóc y tế chuyên khoa.

Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội, tiến sĩ Salman Zarka, người đứng đầu chương trình phòng chống Covid-19 của Israel, không đề cập 2 bệnh nhân đã đi du lịch trở về từ đâu, nhưng tiết lộ rằng họ là một cặp đôi khoảng 30 tuổi đã nhiễm vi rút từ đứa con trai sơ sinh của họ.

Còn ông Nachman Ash, Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn thuộc Bộ Y tế Israel, thì nhận định với đài phát thanh 103FM hôm 16.3 rằng biến thể này có thể đã xuất phát từ bên trong Israel.

Theo tiến sĩ Salman Zarka, 2 chủng Covid-19 kết hợp thành một biến thể mới là một hiện tượng phổ biến, khi có 2 loại virus trong cùng một tế bào và nhân lên, chúng sẽ trao đổi vật chất di truyền và tạo ra một loại virus mới.

Trong khi đó, những ngày gần đây, Bộ Y tế Israel liên tục lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về tốc độ lây lan của BA.2 cũng như tỷ lệ gia tăng các ca nhiễm BA.2 ở nước này.

Theo Fortune, một số nhà khoa học cho rằng biến thể Omicron “tàng hình” có thể vẫn có khả năng tái nhiễm bệnh cho người đã nhiễm Omicron, đồng thời lưu ý vắc xin vẫn cho thấy hiệu quả chống lại nó. Một nghiên cứu từ Đan Mạch cho kết quả: Việc nhiễm Omicron trước đó và tiêm phòng dường như là đủ để cung cấp sự bảo vệ chống lại chủng mới.

Vừa qua đã có những báo cáo về biến thể BA.2 đột biến với Delta để tạo ra một biến thể mới được gọi là Deltacron. Theo Đài phát thanh quốc gia Kan, Israel đã phát hiện Deltacron trong số những người trở về từ châu Âu trong tuần qua, nhưng chưa ghi nhận sự lây lan trong cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm mới tăng 8% trên toàn cầu so với tuần trước, với 11 triệu ca mắc mới và hơn 43.000 ca tử vong được báo cáo từ ngày 7 - 13.3. Khu vực Tây Thái Bình Dương, cụ thể là Hàn QuốcTrung Quốc, ghi nhận tỷ lệ tăng ca nhiễm cao nhất, với số ca mắc bệnh tăng 25% và số ca tử vong tăng 27%.

Tại châu Phi, số ca mắc mới tăng 12% và số ca tử vong tăng 14%. Châu Âu tăng 2% về số ca mắc và không có sự gia tăng về số ca tử vong. Các khu vực khác báo cáo số ca mắc giảm.

Theo Reuters, tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của WHO, phát biểu tại cuộc họp báo mới đây rằng BA.2 có khả năng là biến thể dễ lây truyền nhất cho đến nay. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy nó gây ra bệnh nặng hơn và cũng không ghi nhận có biến thể mới nào khác đang gây ra sự gia tăng các ca nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.