Biến thể Omicron tàn phá Ngoại hạng Anh, thêm trận Leicester vs Tottenham bị hoãn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/12/2021 21:19 GMT+7

Trận Leicester đón tiếp Tottenham tại vòng 17 Ngoại hạng Anh dự kiến diễn ra rạng sáng mai (17.12, giờ VN) đã bị hoãn do đợt bùng phát Covid-19 tiếp tục gia tăng.

Nước Anh đang phải đối mặt với số lượng trường hợp Covid-19 kỷ lục khi biến thể Omicron tàn phá, với lo ngại ngày càng gia tăng sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng có thể làm chệch hướng mùa giải 2021 - 2022. Ảnh hưởng mới nhất là cuộc đối đầu Leicester đón tiếp Tottenham trở thành trận thứ 4 ở Ngoại hạng Anh bị hoãn trong 1 tuần qua.

Leicester (áo xanh) bị Covid-19 tấn công

afp

"Leicester City có thể xác nhận rằng ban lãnh đạo Ngoại hạng Anh đã quyết định hoãn trận đấu đêm 16.12 (giờ địa phương) với Tottenham Hotspur. Quyết định được đưa ra với sự hướng dẫn của các cố vấn y tế sau khi CLB gửi lại đơn xin hoãn thi đấu sau khi xác nhận sáng nay về các trường hợp dương tính Covid-19 mới trong đội hình một. Do đó, CLB không có đủ số lượng cầu thủ của đội một để hoàn thành trận đấu", Leicester cho biết trong một tuyên bố ngày 16.12.

Toàn cảnh vụ Ngoại hạng Anh bị hoãn 5/10 trận ở vòng 18

Hôm 15.12, trận đấu của Watford trên sân Burnley thuộc Ngoại hạng Anh đã bị hoãn chưa đầy 3 giờ trước khi khai cuộc do bùng phát Covid-19 ở đội khách.

Ngoại hạng Anh mùa này đối mặt với nguy cơ bị kết thúc giữa chừng

afp

Trước đó, trận làm khách của Tottenham đến Brighton cuối tuần trước đã bị hoãn lại do dịch bệnh bùng phát tại CLB phía bắc London, trong khi trận đấu của M.U tại Brentford hôm 14.12 đã bị hủy sau khi đội chủ sân Old Trafford có nhiều trường hợp dương tính.

M.U, Tottenham, Brighton, Leicester, Norwich và Aston Villa hiện là những đội bị Covid-19 tấn công khiến Ngoại hạng Anh mùa này đối mặt với nguy cơ bị kết thúc giữa chừng nếu số lượng trận đấu hoãn gia tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.