Bình Định: 5 người dương tính Covid-19 liên quan đến một BN được cách ly tại nơi lưu trú

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/07/2021 12:49 GMT+7

BN 34645 từ TP.HCM đến Bình Định trưa 11.7, được cách ly tại nơi lưu trú và đến ngày 13.7 dương tính Covid-19 , sau đó 5 người khác liên quan đến bệnh nhân này cũng nhiễm Covid -19.

Sáng 20.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. 4 ca này đều đã được cách ly từ trước do có liên quan đến những người nhiễm Covid-19 được công bố trước đây.
Trong đó, BN 58238 (ở xã Quỳnh Nguyên, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình), là thuyền viên người Việt Nam trên tàu từ Indonesia đến Cảng Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày 9.7, cùng thủy thủ đoàn với 12 bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận vào các các ngày 12 và 14.7. Kết quả xét nghiệm RT-PCR của BN 58238 lần 1 (ngày 11.7), lần 2 (ngày 14.7) đều âm tính với Covid-19.
Ngày 19.7, BN 58238 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả dương tính với Covid-19. Như vậy, trong số 16 người trên tàu từ Indonesia đến Cảng Quy Nhơn hiện đã có 13 người được ghi nhận nhiễm Covid-19.

Một điểm hướng dẫn người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ (ảnh chụp tại TX.Hoài Nhơn, Bình Định ngày 17.7)

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

3 bệnh nhân còn lại được ghi nhận vào sáng 20.7 là BN 60188 (ở xã An Hòa, H.An Lão, Bình Định), BN 60189 (ở H.Krông Pắc, Đắk Lắk), BN 60190 (ở H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đều làm việc tại Phân khu 4 New City, Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định) và liên quan đến BN 34645.

Người Bình Định ở TP.HCM được đưa về quê bằng máy bay tránh dịch Covid-19

Theo điều tra dịch tễ, BN 34645 là người đi trên chuyến bay Vietjet Air số hiệu VJ 386 từ TP.HCM đến Cảng Hàng không Phù Cát (Bình Định) lúc 12 giờ 5 phút ngày 11.7. Bệnh nhân này được cách ly tại nơi lưu trú ở Phân khu 4 New City, Khu kinh tế Nhơn Hội từ ngày 11.7. Ngày 13.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính Covid-19.
Sau khi BN 34645 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, những trường hợp có liên quan đều được cách ly tại nơi làm việc, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định.
Ngày 17.7, kết quả xét nghiệm lần 1 của những người liên quan đến BN 34645 tại Phân khu 4 New City có 2 ca nhiễm Covid-19 là BN 44303 (ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) và BN 44304 (ở H.Tây Sơn, Bình Định).
Ngày 19.7, ngành y tế tỉnh Bình Định tiến hành xét nghiệm RT-PCR lần 2 của những người liên quan đến BN 34645 tại Phân khu 4 New City tiếp tục có thêm 3 bệnh nhân BN 60188, BN 60189, BN 60190 nhiễm Covid-19.

Chở rau xanh vào hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa để phòng dịch Covid-19 tại TX.Hoài Nhơn

ẢNH: TRUNG VIỆT

Như vậy, đến sáng 20.7, tại tỉnh Bình Định đã ghi nhận 49 người nhiễm Covid-19.
Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này đã kích hoạt 3 cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, tại: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 vừa và nặng), Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân ở TX.Hoài Nhơn và các huyện Hoài Ân, An Lão) và Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (cơ sở - điều trị các bệnh nhân nhẹ). Năng lực điều trị Covid-19 của tỉnh Bình Định là 600 bệnh nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.