Bình Định: Hồ chứa Định Bình đang xả nước về hạ du để đón lũ mới

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/10/2022 20:07 GMT+7

Dự báo, từ tối 13.10 đến ngày 16.10, tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, mực nước trên các sông xuất hiện một đợt lũ mới. Hiện, hồ chứa Định Bình đang xả nước qua tràn 790 m 3 /s để chuẩn bị đón lũ mới.

Tối 13.10, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có 55 tàu cá của ngư dân tỉnh này đang nằm trong vùng nguy hiểm và đã nhận được thông báo để di duyển ra khỏi đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong đó, 5 tàu cá nằm trong vùng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, 16 tàu nằm trong vùng ảnh hưởng, 34 tàu cá nằm phía sau và ngoài vùng ảnh vùng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Tàu cá của ngư dân Bình Định neo đậu tại cảng cá Tam Quan (TX.Hoài Nhơn, Bình Định)

HOÀNG TRỌNG

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển và TP.Quy Nhơn phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, từ chiều tối và đêm ngày 13.10 đến ngày 16.10, khu vực tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa tích lũy từ chiều tối và đêm 13 - 16.10 ở khu vực Bình Định từ 200 - 500 mm, có nơi trên 600 mm.

Dự báo mực nước trên các sông trong tỉnh Bình Định xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3.

Trong ngày 13.10, mức lũ các sông trên địa bàn tỉnh đã xuống dưới báo động 1. Tuy nhiên, hồ chứa Định Bình (ở H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) vẫn đang xả nước qua tràn 790 m3/s để đón đợt lũ mới.

Một điểm sạt lở đường giao thông tại huyện miền núi An Lão (Bình Định)

BẢO THOA

Hiện nhiều khu vực ở phía đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát của tỉnh Bình Định vẫn còn ngập nước. Tại H.Phù Cát, đường giao thông thôn Tân Tiến và thôn Chánh Đạt của TT.Cát Tiến và thôn Chánh Định của xã Cát Chánh ngập từ 0,2 - 0,3 m. Tại H.Tuy Phước, tuyến đường từ xã Phước Hòa đi xã Phước Thắng ngập từ 0,4 - 0,7 m, tuyến đường xã Phước Nghĩa đi xã Phước Hiệp ngập từ 0,5 - 0,6 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.