Bình Phước chỉ đạo chấn chỉnh tín dụng đen

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/05/2022 06:42 GMT+7

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn tiềm ẩn phức tạp.

Ngày 9.5 vừa qua, chị T.T.T, cán bộ công đoàn thuộc một công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (H.Đồng Phú, Bình Phước) bất ngờ bị một số người điện thoại đe dọa, chửi bới, yêu cầu phải “hỗ trợ” giúp đòi nợ một công nhân làm trong công ty, nơi chị công tác.

Khi liên tục điện thoại, chửi bới, thậm chí đe dọa giết người thân trong gia đình chị T. không có kết quả, những người này đã tìm Facebook của chị và lấy hình ảnh gán ghép với nội dung bịa đặt việc chị T. gạ gẫm cướp chồng người khác (cũng là người làm chung trong công ty), sau đó đăng bình luận vào một số Facebook cá nhân của công nhân trong công ty nhằm hạ uy tín, danh dự của chị T. khiến chị vô cùng bức xúc. Sự việc đã được chị T. trình báo với cơ quan công an, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng đòi nợ thuê, nhắn tin đe dọa, sử dụng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người đi vay còn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã yêu cầu Công an tỉnh quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

Cùng với đó, Công an tỉnh Bình Phước cần đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phối hợp Ngân hàng Nhà nước, các sở, ngành nghiên cứu, triển khai, đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.