Bình Phước: Giả danh lãnh đạo Sở TT-TT gọi điện thông báo bịa đặt

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/01/2024 15:36 GMT+7

Sở TT-TT tỉnh Bình Phước đề nghị các cơ quan đơn vị, người dân cảnh giác trước một số trường hợp giả danh lãnh đạo sở này, gọi điện thoại thông báo bịa đặt về các vi phạm trong hoạt động của thuê bao.

Ngày 5.1, thông tin từ Sở TT-TT tỉnh Bình Phước cho biết, vừa có văn bản thông báo về việc cảnh giác với tin giả trên thuê bao di động. Theo Sở TT-TT tỉnh Bình Phước, gần đây xuất hiện một số trường hợp giả danh lãnh đạo sở này, gọi điện thoại đến người dân thông báo bịa đặt về các vi phạm trong hoạt động của số thuê bao, đề nghị cung cấp thông tin người dùng và thực hiện các yêu cầu khác.

Bình Phước: Giả danh lãnh đạo Sở TT-TT gọi điện thông báo bịa đặt- Ảnh 1.

Văn bản của Sở TT-TT tỉnh Bình Phước về việc cảnh giác với tin giả

H.G

Sở TT-TT tỉnh Bình Phước khẳng định đó là thông tin giả, có dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan này đang phối hợp các đơn vị chức năng theo dõi và có biện pháp xử lý.

Sở TT-TT tỉnh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, đơn vị nêu cao cảnh giác, đồng thời chủ động phối hợp với sở, cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng viễn thông, internet.

Theo sở này, từ năm 2021 đến nay, sở ứng dụng hệ thống lắng nghe mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, lập trình ngôn ngữ tư duy và big data để theo dõi thông tin trên mạng xã hội.

Bình Phước: Giả danh lãnh đạo Sở TT-TT gọi điện thông báo bịa đặt- Ảnh 2.

292 số điện thoại quảng cáo "tín dụng đen" bị cắt liên lạc trong 2 năm vừa qua

HOÀNG GIÁP

Trung tâm IOC thực hiện báo cáo thông tin từ mạng xã hội, trên cơ sở đó kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có khả năng xảy ra.

Trong năm 2022 và 2023, Sở TT-TT tỉnh Bình Phước phối hợp Công an tỉnh mời làm việc 12 trường hợp đăng thông tin sai sự thật, xử phạt hành chính 2 trường hợp; cắt liên lạc 292 số điện thoại quảng cáo "tín dụng đen"; xác minh 9 trường hợp đánh bạc online.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.