Bình Phước: Giải quyết lần cuối tình trạng ùn ứ do người dân về quê tự phát

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/08/2021 19:15 GMT+7

Trước số lượng lớn người dân tập trung đông, ùn ứ tại chốt kiểm soát khu vực giáp ranh Bình Dương, tỉnh Bình Phước buộc phải triển khai lực lượng CSGT dẫn đoàn cho người dân các tỉnh Tây Nguyên qua địa bàn.

Ngày 1.8, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc về việc giải quyết việc tập trung đông người tại khu vực các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 giáp ranh với tỉnh Bình Dương.
Theo đó, thực hiện Công điện số 1063 ngày 31.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình  Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiệm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy” trong thời gian cách ly xã hội.

Sáng nay 1.8, người dân vẫn nối đuôi nhau từ các tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê, bị dồn ứ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường ĐT.741 của tỉnh Bình Phước

ẢNH: H.G

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Phước, sáng nay (1.8) vẫn có hàng ngàn người, phương tiện từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai di chuyển đến tập trung tại khu giáp ranh với  tỉnh, để về Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên.

Lần cuối giải quyết ùn ứ ở cửa ngõ Bình Phước do người dân về quê tự phát

Để giải quyết tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với người dân Bình Phước đã về đến các chốt kiểm soát thì giải quyết cho các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được về tỉnh.
UBND các huyện, thị xã, thành phố có dân về thì tổ chức bố trí phương tiện đến đón tại chốt và đưa về các khu cách ly, tổ chức cách ly y tế theo quy định. Quá trình di chuyển, yêu cầu phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Tỉnh Bình Phước nhấn mạnh đây là lần giải quyết cuối cùng và đề nghị người dân "ở đâu ở yên đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với người dân ở các nơi khác đi ngang qua Bình Phước, tỉnh đồng ý cho đi qua địa bàn để về các tỉnh Tây Nguyên. Giao Công an tỉnh Bình Phước bố trí lực lượng CSGT dẫn đường, hộ tống người dân đi qua địa bàn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng các tỉnh Tây Nguyên giáp ranh Bình Phước biết, phối hợp.
Đặc biệt, theo nội dung công văn, đây là lần giải quyết cuối cùng của tỉnh đối với các trường hợp đang ùn ứ tại hai chốt trên địa bàn H.Đồng Phú và H.Chơn Thành, giáp ranh tỉnh Bình Dương (đây là những trường hợp cá nhân tự đi - PV). 
UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương thông báo rộng rãi cho nhân dân biết để thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần “ai ở đâu ở đấy” trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Cửa ngõ Bình Phước ken đặc dòng người ùn ùn về quê “chạy” dịch Covid-19

Hỗ trợ cho người dân ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc về việc hỗ trợ người dân tỉnh Bình Phước đang ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã giao các địa phương trong tỉnh thống kê, lập danh sách các trường hợp lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ đang ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai nhanh chóng gửi về Sở LĐ-TB-XH để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Tỉnh Bình Phước sẽ hỗ trợ người lao động nghèo, mất thu nhập đang sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai

ẢNH: CẮT MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp Sở Tài chính, các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ cho các trường hợp nêu trên; phối hợp với Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm đối với những người dân theo danh sách đề nghị của các địa phương để người dân an tâm, tiếp tục ở lại địa phương đang cư trú.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.