Bình Phước lần đầu tiên có nữ Chủ tịch UBND tỉnh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/12/2019 20:41 GMT+7

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 9.12, HĐND tỉnh Bình Phước đã khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trong phiên làm việc chiều 9.12, HĐND tỉnh Bình Phước đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Trăm, để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1.12.2019.
HĐND tỉnh Bình Phước cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1.12.2019.
HĐND tỉnh Bình Phước tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đối với bà Trần Tuệ Hiền, giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Trần Tuệ Hiền. 

Tân chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND tỉnh Bình Phước

Ảnh: H.G

Tại kỳ họp, 63/64 đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước đã bỏ phiếu bầu bà Trần Tuệ Hiền làm Chủ tịch UBDN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Trần Tuệ Hiền sinh năm 1969, quê quán tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.