Bình Phước: Lãnh án tù vì chém 'vợ hờ' trọng thương

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/12/2023 16:44 GMT+7

Bị báo công an về hành vi trộm vàng, Của lấy dao chém "vợ hờ" và phải lãnh án về tội giết người.

Ngày 25.12, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Của (36 tuổi, ngụ Tiền Giang) 8 năm về tội giết người và 2 năm về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt 10 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Của và chị Dương Thị T. sống chung như vợ chồng tại nhà chị T. ở P.Hưng Long (TX.Chơn Thành, Bình Phước).

Khoảng 15 giờ ngày 7.2.2022, Của chở chị T. đi khám bệnh thì được chị T. đưa một số trang sức bằng vàng (gồm 1 vòng đeo tay, 1 lắc đeo chân, 1 sợi dây chuyển, 1 đôi bông tai và 1 đồng hồ có dây đeo bằng vàng) nhờ giữ hộ. Sau khi khám bệnh xong, Của đưa chị T. về nhà và trả lại số trang sức trên cho chị T., cất vào ngăn kéo trong phòng.

Bình Phước: Lãnh án tù vì chém 'vợ hờ' trọng thương- Ảnh 1.

Trộm vàng thì bị báo công an, Của đã chém "vợ hờ" trọng thương

HOÀNG GIÁP

Do cần tiền trả nợ nên sau đó Của lấy trộm số vàng này rồi mang đến tiệm cầm đồ, cầm cố được 8 triệu đồng. Của không trả nợ mà dùng tiền mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 9.2.2022, chị T. phát hiện số vàng bị mất liền hỏi Của thì Của nói đã mang đi cầm cố nên chị T. đã báo đến công an.

Tối cùng ngày, sau khi làm việc với công an, Của về nhà nói chuyện và hứa với chị T. cùng 2 con riêng của chị T. sẽ chuộc, trả lại số nữ trang. Lúc này, chị T. nói Của không thật lòng về hành vi trộm cắp nên Của lấy thớt định tự chặt ngón tay thì được 3 mẹ con chị T. ngăn lại, rồi điện báo công an.

Bực tức, Của lấy dao chém liên tiếp vào vùng vai, lưng của chị T., sau đó quay sang chém người con riêng của người "vợ hờ". Kết quả giám định chị T. bị thương tích 30%, một người con riêng của chị T bị thương tích 2%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.