Bình Thuận: Lần đầu tiên cho phép cách ly F1 tại nhà để giảm lây nhiễm chéo

Quế Hà
Quế Hà
08/10/2021 11:10 GMT+7

Sáng 8.10, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 và đối với người trở về từ vùng có dịch.

Theo phương án thí điểm của UBND tỉnh Bình Thuận, những người có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 (F1) và người trở về Bình Thuận từ vùng có dịch (cập nhật điểm có dịch của Bộ Y tế) sẽ được bố trí để cách ly F1 tại nhà.

Lực lượng y tế Bình Thuận đưa người đi cách ly tập trung

HOÀNG LINH

Điều kiện để cách ly F1 tại nhà là phải có đầy đủ cơ sở vật chất, có nhà ở riêng hoặc có căn hộ riêng trong khu tập thể, chung cư. Người được cách ly F1 tại nhà cam kết tự nguyện cách ly và thực hiện đầy đủ các quy định của ngành y tế. Trước cửa nhà phải có biển thông báo đây là địa điểm cách ly y tế và phải có thùng rác y tế để chứa rác thải y tế.

Thời gian cách ly tại nhà là 14 ngày, liên tục kể từ ngày bắt đầu có quyết định cách ly. Đối với người đang cách ly tập trung, đến ngày thứ 7 nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì được về cách ly tại nhà thêm 7 ngày nữa. Sau cách ly phải theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Covid-19 sáng 8.10: 826.837 ca nhiễm, 758.488 ca khỏi | Bao giờ học sinh được đến trường?

Người được cách ly tại nhà phải có phòng riêng, cam kết không tiếp xúc với người nhà; tự đo thân nhiệt và cập nhật sức khỏe trên PC-Covid. Nếu không có điện thoại thông minh thì phải báo cáo cho cán bộ y tế hằng ngày qua số điện thoại cố định. Tất cả người ở chung nhà phải được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Một khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của TP.Phan Thiết

hoàng linh

Việc giám sát cách ly F1 tại nhà bao gồm quy trình 5 bước. UBND cấp xã, phường có quyết định cho cách ly tại nhà. Để thực hiện tốt phương án cách ly tại nhà, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Bình Thuận) tập huấn cho các địa phương. Các trạm y tế phối hợp với chính quyền xã, phường thẩm định điều kiện để cách ly tập trung F1 và người về từ vùng có dịch.

Theo đánh giá của ngành y tế Bình Thuận, trong thời gian dịch bùng phát vừa qua, tỉ lệ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung còn khá cao. Sở Y tế Bình Thuận thống kê đến chiều ngày 7.10, toàn tỉnh có 32 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, riêng TP.Phan Thiết có 26 ca nhiễm mới và toàn bộ đều lây nhiễm trong khu cách ly tập trung và khu phong tỏa. Việc cho phép cách ly F1 tại nhà nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung và hạn chế lây nhiễm chéo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.