Bình Thuận: Nhiều cán bộ phường ở TP.Phan Thiết ‘mất tích’ trong giờ hành chính

Quế Hà
Quế Hà
09/03/2023 12:42 GMT+7

Tổ kiểm tra giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc do Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận phụ trách bất ngờ kiểm tra, phát hiện nhiều công chức thuộc cấp phường của TP.Phan Thiết 'mất tích' trong giờ hành chính.

Ngày 9.3, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, yêu cầu kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tác phong làm việc của một số cán bộ, công chức tại P.Phú Thủy và P.Đức Long (TP.Phan Thiết).

Theo nội dung văn bản, ngày 28.2, Tổ kiểm tra giờ giấc, lề lối, tác phong làm việc của Sở Nội vụ (được thành lập theo Quyết định số 36, ngày 20.2 của Sở Nội vụ Bình Thuận) bất ngờ kiểm tra giờ giấc làm việc, lề lối, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức tại các phường Phú Thủy, Đức Long và Phú Tài.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra ở P.Phú Thủy cho thấy, các vị trí như công chức Tư pháp, Chủ tịch Hội phụ nữ phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đều không có mặt tại trụ sở, nơi làm việc.

Tại trụ sở P. Đức Long, tổ kiểm tra ghi nhận công chức Địa chính, công chức Tư pháp và chủ tịch Hội khuyến học không có mặt tại trụ sở mà không có lý do.

Tổ kiểm tra tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính, cho thấy còn một số thiếu sót trong việc phục vụ người dân và tổ chức đến làm các thủ tục hành chính.

Cụ thể, tại cả 3 phường Phú Thủy, Đức Long và Phú Tài chưa minh bạch công khai việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân biết.

Tổ kiểm tra giờ giấc làm việc của Bình Thuận phát hiện vi phạm tại TP.Phan Thiết - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính công Bình Thuận

Q.H.

Các thiết bị máy móc tại trụ sở nhằm hỗ trợ các thủ tục hành chính (như máy lấy số, hỗ trợ thông tin…) bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Một số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn nhưng chưa tiến hành xin lỗi người dân.

Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo P.Phú Thủy, Đức Long tổ chức kiểm điểm, làm rõ lý do vắng mặt của cán bộ, công chức đồng thời phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận.

Sở Nội vụ còn đề nghị Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo các phường trên làm rõ nguyên nhân các yếu kém, tồn tại để chấn chỉnh kịp thời. Kết quả việc thực hiện này báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ Bình Thuận trước ngày 24.3 để theo dõi, tổng hợp.

Xem nhanh 12h ngày 9.3: Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ | Giả danh đại tá lừa ca sĩ nổi tiếng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (tại Công văn 4090), Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận có quyết định thành lập Tổ kiểm tra giờ giấc, lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn tỉnh. Tổ công tác này do Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Bình Thuận làm tổ trưởng, sẽ kiểm tra bất ngờ tất cả các cơ quan nhà nước của tỉnh để chấn chỉnh giờ giấc làm việc, lề lối tác phong của cán bộ công chức, viên chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.