Bình Thuận: Tặng lì xì những du khách quốc tế đầu tiên đến xông đất Mũi Né

Quế Hà
Quế Hà
22/01/2023 15:44 GMT+7

Lúc 11 giờ sáng nay (22.1), nhằm Mùng 1 Tết Quý Mão, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Thuận đã tổ chức lễ đón khách đến xông đất Mũi Né từ đoàn tàu SPT2 từ TP.HCM đến ga Phan Thiết.

Tham dự lễ đón khách đến xông đất du lịch Mũi Né có Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Bùi Thế Nhân và đông đảo những người làm du lịch Bình Thuận.

Những du khách đầu tiên đi tàu SPT2 từ TP.HCM đến Bình Thuận vừa đặt chân đến ga Phan Thiết lúc 11 giờ sáng Mùng 1 Tết Quý Mão

QUẾ HÀ

Đoàn tàu SPT2 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Phan Thiết chở theo gần 300 du khách trong đó có khoảng 40 khách du lịch quốc tế.

Ngay sau khi các du khách đầu tiên đặt chân xuống ga Phan Thiết, đích thân Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã đến nắm chặt tay những du khách và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh trực tiếp ra tận thân tàu SPT2 đón du khách đến xông đất Bình Thuận

QUẾ HÀ

Ông Nguyễn Minh đã gửi lời cảm ơn các du khách đã chọn Bình Thuận là nơi đầu tiên đặt chân đến trong năm mới Quý Mão. Cầm trên tay phong bì lì xì màu đỏ, ông Dan Ohana (quốc tịch Pháp) rất ngạc nhiên khi được nhận món quà hết sức ý nghĩa và được nhiều người đón chào.

“Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi được nhiều người đón chào như thế này”. Du khách này cho biết đây là lần thứ 3 ông đến Bình Thuận và chuyến đi này ông đã đặt lịch trước từ lâu và có thể sẽ lưu trú tại Mũi Né khoảng 1 tháng.

Du khách quốc tế bất ngờ khi được lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng bao lì xì đỏ theo phong tục của người Việt trong ngày đầu năm mới

QUẾ HÀ

Bà Nguyễn Lan Ngọc- Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết, trong số khoảng 40 du khách quốc tế có nhiều quốc tịch khác nhau như Thụy Sĩ, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Lan Ngọc- Phó giám đốc Sở VH-TT- DL Bình Thuận (mặc áo dài) thăm hỏi cặp vợ chồng du khách đến từ Thụy Sĩ nhưng vẫn chưa đặt được phòng nghỉ

QUẾ HÀ

“Trong số các du khách quốc tế có chồng người Thụy Sĩ, nhưng vợ là người Việt và lần đầu tiên đến Mũi Né. Họ đến đây tham quan du lịch nhưng lại chưa đặt được phòng nghỉ. Chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh liên hệ các cơ sở nghỉ dưỡng hỗ trợ tìm phòng cho họ nghỉ từ ngay đêm nay”- bà Lan Ngọc nói.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng lì xì và chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên tàu du lịch SPT2 đưa khách từ TP.HCM đến Bình Thuận

QUẾ HÀ

Còn giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho hay, nhằm tri ân những du khách đã chọn lựa điểm đến Mũi Né - Bình Thuận làm điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, du xuân trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, mở đầu cho năm 2023 Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Ngành du lịch đã chuẩn bị lễ đón những du khách đầu tiên đặt chân đến Bình Thuận. Hy vọng du khách sẽ có một kỳ nghỉ Tết Quý Mão ấm áp, vui tươi và thật nhiều kỷ niệm đẹp tại Mũi Né - Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.