Bình Thuận: Triển khai nhanh, giám sát chặt việc phát gạo của Chính phủ cho người dân

Quế Hà
Quế Hà
03/09/2021 14:05 GMT+7

Ngày 3.9, ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận , cho biết đã hoàn tất việc cấp phát gạo của Chính phủ cho TX.La Gi và hai huyện Tánh Linh, Đức Linh trước kế hoạch được giao.

Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận Nguyễn Ngọc Thành, cho biết theo kế hoạch của sở này, từ ngày 28.8 đến 2.9 sẽ cấp phát gạo của Chính phủ cho địa bàn khó khăn nhất hiện nay là TX.La Gi.
Tuy nhiên, đến ngày 1.9 Sở này đã hoàn thành kế hoạch. Tiếp đó, ngày 3 - 4.9 sẽ cấp phát gạo cho các huyện Tánh Linh, Đức Linh nhưng đến sáng 3.9 đã hoàn thành trước thời gian. "Đây là thời điểm khó khăn do dịch bệnh, chúng tôi đã khẩn trương huy động xe, nhân lực để đưa gạo hỗ trợ của Chính phủ phát cho bà con càng sớm càng tốt”, ông Thành cho biết.
Theo ông Thành, từ ngày 3 - 4.9 sẽ tiến hành cấp phát gạo cho các huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, ngày 5.9 sẽ cấp phát cho TP.Phan Thiết. Các huyện còn lại sẽ phát vào những ngày sau đó trên tinh thần khẩn trương đưa gạo cho bà con sớm hơn kế hoạch tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận kiểm tra việc phát gạo của Chính phủ cho dân tại TX.La Gi

H. LINH

Không để xảy ra sai sót trong quá trình cấp phát 

Về việc giám sát quá trình cấp phát gạo, ông Thành cho biết hệ thống chính trị ở cơ sở mà Ủy ban MTTQ VN các cấp là nòng cốt, sẽ giám sát chặt việc phân bổ gạo cho xã, phường và phát cho bà con, không để xảy ra tình trạng sai sót hoặc tình trạng có người khó khăn thì không được nhận gạo, người không có nhu cầu thì lại được nhận.
Ông Trương Thanh Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TX.La Gi, cho biết thị xã đã yêu cầu phát gạo ngay cho bà con khi nhận được gạo từ tỉnh, càng sớm càng tốt vì bà con đang gặp khó khăn do phải áp dụng giãn cách “ai ở đâu, ở yên đó” hơn một tháng nay.

Cán bộ khu phố nhận gạo đưa đến tận nhà người dân ở các "vùng đỏ" có nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm cao thuộc TX.La Gi

H.LINH

Theo ông Hưng, đối với những vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19 (vùng đỏ) thì không cần bà con phải ký nhận, tổ dân phố căn cứ vào tình hình thực tế có thể phát gạo tận nhà, hoặc giao cho cán bộ cơ sở đem gạo đến từng nhà dân, đúng đối tượng và thực hiện đúng biện pháp 5K trong phòng chống dịch Covid-19.
“Chúng tôi vừa làm vừa giám sát. Sao cho đảm bảo gạo tới tay hộ dân khó khăn, đúng đối tượng, đúng số lượng gạo theo nhân khẩu trong gia đình và không được bớt xén gạo của dân”, ông Hưng nói.
Cũng theo ông Hưng, song song với chương trình phát gạo của Chính phủ, UBND TX.La Gi cũng đang tiến hành phát gạo của địa phương cho người dân với số lượng 20 kg/hộ dân.

Cùng với gạo do Chính phủ trợ cấp, TX.La Gi còn cấp thêm 20 kg gạo/hộ dân cho các gia đình gặp khó khăn bởi dịch Covid-19

HÀ CHÂU

Tương tự, Phó chủ tịch UBND H.Tánh Linh Nguyễn Hữu Phước, cho biết đối với những vùng đang bị phong tỏa, địa phương yêu cầu phát gạo tận nhà cho từng hộ dân, sao cho nhanh nhất. Còn những vùng xanh cũng phải khẩn trương cấp phát cho bà con nhưng phải đảm bảo biện pháp chống dịch. "Chúng tôi giao trách nhiệm cho các xã, thị trấn giám sát chặt việc này, không được để xảy ra sai sót", ông Phước cho hay.
Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó trưởng Phòng LĐ-TB-XH H.Tánh Linh, Bình Thuận cho biết thêm, tính đến chiều 2.9, việc phát gạo của Chính phủ cho người dân Tánh Linh đã hoàn thành. Hơn 231 tấn gạo đã chuyển đến 4.093 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 ngay trong ngày.
Trả lời Thanh NiênPhó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết, tỉnh đã có kế hoạch cụ thể giao cho Sở LĐ-TB-XH chủ trì việc phát gạo của Chính phủ cho dân, trên tinh thần là phải triển khai nhanh nhất để gạo đến tay người dân khó khăn. “Trong trường hợp nếu nguồn gạo của Chính phủ vẫn không đủ cấp cho người dân đang gặp khó khăn thì các địa phương phải tính toán, bằng các nguồn huy động hợp pháp khác, hoặc xuất kinh phí của địa phương hỗ trợ gạo cho dân, tuyệt đối không được để người dân thiếu đói trong lúc dịch bệnh này”, ông Minh nhấn mạnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.