Bình Thuận: Truy tố tài xế xe Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
19/10/2022 10:21 GMT+7

Viện KSND tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình), tài xế xe ô tô Mercedes tông chết người ở bờ kè TP.Phan Thiết về tội giết người.

Liên quan vụ tài xế xe Mercedes tông chết người ở bờ kè TP.Phan Thiết, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã có cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Nam ra tòa. Theo cáo trạng, rạng sáng 12.5, tại đường bờ kè Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết, Phạm Văn Nam điều khiển xe ô tô Mercedes 7 chỗ màu trắng đến quán nhậu đã hẹn trước với nhóm bạn.

Do đi nhầm quán, ô tô của Phạm Văn Nam suýt va chạm với anh Hà Xuân Hải (trú TP.Phan Thiết). Sau đó, tài xế Nam di chuyển qua quán khác gần đó.

Lúc này anh Hải điều khiển xe máy đuổi theo, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tài xế Nam khi người này vừa bước xuống xe. Những người đi cùng anh Hải cũng xông vào đánh gục Nam và người bạn của Nam nhảy vào can ngăn.

Vụ ẩu đả của tài xế Nam và nhóm người của Hải được camera an ninh của người dân ghi lại

CLIP

Do bị đánh, Nam lên ô tô khóa cửa lại nhưng anh Hải vẫn tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa ô tô. Nam điều khiển xe chạy đi rồi vòng lại nhiều lần, tông thẳng vào nhóm anh Hải đang đứng dưới đường nhưng những người này né tránh được.

Một người trong nhóm của anh Hải nắm lấy tay khóa cửa bên trái đu bám để mở cửa ô tô nhưng không được.

Những người còn lại dùng ly, chai thủy tinh, bàn ghế, gạch đá ném vào chiếc xe Mercedes.

Nam điều khiển xe lộn nhiều vòng trên đường, đầu xe hướng vào những người dùng vật cứng ném vào xe.

Sau đó Nam vòng xe lại với tốc độ nhanh dần hướng thẳng vào phía anh Hải đang đứng giữa đường. Anh Hải tiếp tục lấy một cái bàn inox ném vào đầu xe và lao vào trước đầu xe. Nam điều khiển xe tông thẳng, cán qua người anh Hải làm nạn nhân tử vong sau đó.

Chiếc ô tô tang vật do tài xế Phạm Văn Nam điều khiển gây án mạng

C.T.V

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Nam là cố ý tước đoạt tính mạng người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “giết người”.

Sau khi xảy ra án mạng, gia đình Nam đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 500 triệu đồng. Ngày 15.8, bà Mạc Thị Mỹ Hạnh (vợ nạn nhân) đã có đơn xin bãi nại cho Phạm Văn Nam.

Ngoài ra, cáo trạng nhận định Nam phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi của nạn nhân gây ra. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, nhóm 3 người bạn của nạn nhân Hà Xuân Hải gồm: Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường (cùng ngụ Bình Thuận) cũng bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” và cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều 134 và Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Công an khám nghiệm hiện trường sau khi vụ án xảy ra

Q.H

Nạn nhân Hải và 3 người trong nhóm là Phong, Khiêm, Trường được xác định là những người gây hấn trước, thể hiện tính côn đồ, được xác định đã xâm hại đến sức khỏe của nhiều người và tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nên cũng cần phải xử lý nghiêm. Do nạn nhân Hà Xuân Hải đã tử vong nên CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án tài xế xe Mercedes tông chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.