Bộ ảnh độc đáo dành cho Quốc khánh của cô gái 9X

03/09/2022 08:00 GMT+7

Xuất hiện tại những địa điểm, chứng tích lịch sử nổi tiếng, cô gái này mong muốn những bộ ảnh đặc biệt của mình sẽ lan tỏa điều ý nghĩa đến với mọi người nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Bộ ảnh độc đáo dành cho Quốc khánh

Lựa chọn cho mình một góc thật đẹp tại Dinh Độc Lập (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM), Phan Thị Thu Hương (25 tuổi, ngụ tại TP.Thuận An, Bình Dương) bắt đầu tạo dáng trước ống kính.

Cô nàng thích chụp ảnh check-in, Phan Thị Thu Hương

NVCC

Với chiếc áo dài tự may và đóa hoa lay-ơn trên tay, Thu Hương cho biết mình rất thích chụp ảnh, vì không chỉ giúp cho lưu giữ được những khoảng khắc đẹp của bản thân mà còn lan tỏa tình yêu của cô dành cho nơi đó.

Thu Hương mặc áo dài khi chụp ảnh tại Dinh Độc Lập

Thượng Hải

“Quê tôi ở Thanh Hóa, trước đây tôi từng nghĩ TP.HCM chỉ là nơi để mình đến làm việc thôi nhưng khi đã gắn bó ở đây khá lâu, tôi nhận ra vùng đất này có rất nhiều địa điểm đẹp và nổi tiếng. Vì thế, tôi quyết định chụp ảnh tại những địa điểm đó”, cô chia sẻ.

Nói về lý do lựa chọn Dinh Độc Lập để thực hiện bộ ảnh của mình, Thu Hương bày tỏ điều này bắt nguồn từ mong muốn tiếp cận lịch sử một cách sống động hơn. “Trước đây khi nghĩ đến những chứng tích lịch sử hay bảo tàng, cả tôi và giới trẻ sẽ rất ngại đi vì nghĩ những nơi này rất khô khan, không có gì thú vị. Tuy nhiên, khi xu hướng chụp hình check-in bắt đầu nở rộ, tôi nghĩ sao mình không đến những địa điểm lịch sử “check-in” để biết thêm nhiều điều thay vì chỉ qua những quyển sách giáo khoa”, Thu Hương nói.

Để chuẩn bị cho bộ ảnh tại Dinh Độc Lập, Thu Hương đã lên kế hoạch từ bốn tháng trước và chiếc áo dài trong hai tháng. Không chỉ Dinh Độc Lập, Thu Hương còn đi đến một số địa điểm khác như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Chợ Bến Thành… để thực hiện bộ ảnh đặc biệt nhân ngày lễ 2.9 của mình.

Bộ ảnh nhân dịp Quốc khánh 2.9 của Thu Hương

NVCC

“Khi được chụp ảnh cùng các địa điểm lịch sử trong không khí của Quốc khánh thì bản thân tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi muốn thông qua bộ ảnh của mình, người trẻ sẽ thêm yêu đất nước và truyền thống lịch sử dân tộc mình hơn”, Thu Hương bày tỏ.

Nói về lý do lựa chọn áo dài trong bộ ảnh của mình, Thu Hương cho biết ngoài phù hợp với tinh thần ngày lễ thì cô có rất nhiều người bạn quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và họ hay nhầm lẫn áo dài với những trang phục khác, đặc biệt là xường xám. “Tôi muốn những người bạn đó biết được áo dài là của Việt Nam và là truyền thống của đất nước này, không sao chép hay đến từ bất kỳ văn hóa nào khác”, Thu Hương khẳng định.

Chụp ảnh để lan tỏa

Thu Hương bắt đầu với niềm đam mê chụp ảnh check-in vào 2017 và hầu hết những bức ảnh cô chụp đều do cô tự mình chuẩn bị như canh góc, tạo dáng và tự mình chụp ảnh.

“Tôi cảm thấy là mình tự tin với việc tự chụp so với việc mình sẽ nhờ một nhiếp ảnh gia chụp giúp. Vì họ sẽ sắp đặt cho tôi một phong cách theo ý họ và bắt tôi phải tạo dáng thế này thế kia nên đôi khi hình tượng tôi mong muốn họ không thể hiểu được. Nên tôi muốn tự bản thân mình làm nhiếp ảnh gia để biết khi mình lên ảnh sẽ như thế nào”, Thu Hương nói.

Thời gian ban đầu khi tự mình chụp ảnh, có rất nhiều người thắc mắc không biết Hương đang làm gì nên cứ nhìn chằm chằm vào cô. “Người ta nhìn tôi quá trời nên thời gian đầu tôi rất ngại, không tạo dáng được. Nhưng dần thì cũng quen rồi, có người thấy tôi chụp còn rất thích và khuyến khích tôi chụp nhiều hơn nữa”, Hương vui vẻ kể.

Tất cả những bức ảnh “check-in” đều do Thu Hương tự mình chụp

NVCC

Không chỉ chụp ảnh ở TP.HCM, Thu Hương đã từng tự mình đi đến rất nhiều địa điểm để chụp ảnh check-in như Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Giang… cho đến Trung Quốc, Thái Lan. Tại mỗi nơi đi qua, cô đều tạo cho mình một phong cách chụp ảnh gần gũi và phù hợp với tinh thần, văn hóa đặc trưng tại nơi đó. Với công việc hiện tại là một nhân viên văn phòng, ngoài giờ làm việc thì cứ mỗi khi có thời gian rảnh Thu Hương lại “xách ba lô lên và đi”. Trung bình mỗi tháng cô sẽ đi từ 1-2 lần.

Phan Thị Hoài (nhân viên văn phòng, 25 tuổi) là người bạn thân nhất của Hương, chia sẻ: “Hương rất giỏi giang, năng nổ, biết quan tâm, suy nghĩ cho người khác và dám làm những điều người khác thấy không bình thường. Miễn truyền cảm hứng cho người khác là Hương thích gì thì cứ làm miễn thấy vui và thoải mái như có khi Hương đi Đà Lạt tự chụp hình mặc đầm cưới hay đợt 30.4 vừa rồi, tự chạy ra Quy Nhơn (Bình Định) để check-in cho bằng được”.

“Những điều tôi làm đều muốn lan tỏa đến mọi người rằng Việt Nam rất đẹp. Từ tình yêu đam mê chụp ảnh của mình, tôi vừa muốn được lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân của bản thân và vừa giữ gìn một số giá trị truyền thống như áo dài hay những nét đặc trưng văn hóa của vùng miền nào đó”, Thu Hương bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.