Bọ chét 'làm tổ' trên người: Dấu hiệu và cách phòng tránh

Liên Châu
Liên Châu

Bọ chét chó, mèo ký sinh trong tai, gây sẩn ngứa dữ dội, thậm chí bội nhiễm da.

Ký sinh trên màng nhĩ

Trong quá trình thăm khám nội soi tai mũi họng cho một bé gái 2 tuổi đến từ Sơn La, các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư (Hà Nội) đã phát hiện bọ chét ký sinh trong tai bệnh nhân (BN). Ống tai ngoài thông thoáng, màng nhĩ còn nguyên vẹn, nhưng bề mặt màng nhĩ xuất hiện nhiều dị vật nhỏ màu đen đang di chuyển, được xác định là bọ chét ký sinh.

Gia đình BN cho biết nhà có nuôi nhiều chó, mèo và trẻ thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi trong sinh hoạt hằng ngày. Trước khi đưa trẻ đi khám, gia đình nhận thấy trẻ thường xuyên ngứa tai và có thói quen ngoáy tai.

Bọ chét 'làm tổ' trên người: Dấu hiệu và cách phòng tránh - Ảnh 1.

Sẩn ngứa, viêm da do bọ chét chó, mèo

ẢNH: NGUYÊN HƯƠNG

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hồng Ánh, Khoa Tai thần kinh - Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, BN được phát hiện khi chưa xuất hiện tổn thương tai, song nếu không được xử trí kịp thời, bọ chét có thể tiếp tục ký sinh và sinh sản trong tai. Trứng bọ phát triển thành ấu trùng, sau đó nở ngay trong môi trường ống tai, làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương các cấu trúc của tai.

Viêm da do bọ chét

Tại Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội), gần đây các bác sĩ tiếp nhận nhiều ca bệnh là trẻ nhỏ và người lớn bị sẩn ngứa do bọ chét, với thương tổn rộng trên vùng da hở. Trong đó, một nam thanh niên 20 tuổi bị thương tổn sẩn đỏ, mụn nước và ngứa nhiều ở tay chân. BN tự chữa ngứa bằng cách tắm lá, đắp lá, sau đó xuất hiện thêm thương tổn mới.

Trường hợp khác là BN nữ 50 tuổi đến khám sau nhiều ngày bị sẩn đỏ, ngứa nhiều ở cẳng tay chân và rải rác vùng thắt lưng kèm các mụn nước; thương tổn tăng dần. BN tự mua thuốc bôi và vẫn ngứa nhiều, thương tổn da lan rộng…

Bọ chét 'làm tổ' trên người: Dấu hiệu và cách phòng tránh - Ảnh 2.

Bọ chét ký sinh trên màng nhĩ

ẢNH: VÂN ANH

Theo TS-BS chuyên khoa 2 Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa điều trị Bệnh da nam giới - Bệnh viện Da liễu T.Ư, với các ca bệnh trên, BN và gia đình đều cho biết trong nhà có nuôi chó, mèo. Một số BN đã quan sát được bọ chét có kích thước rất nhỏ, màu đen hoặc hơi nâu đỏ, nhảy rất nhanh trên da và môi trường xung quanh như sàn nhà, ga giường, thảm và ở vật nuôi.

Thương tổn trên người do bọ chét ký sinh là các sẩn kích thước 1 - 2 mm, có mụn nước nhỏ, rất ngứa, gặp ở phần da hở hoặc ở những vùng da tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi. Những trường hợp phản ứng mạnh có thể thấy viêm tấy đỏ lan tỏa xung quanh sẩn. Ngoài ra, bọ chét có thể là vật chủ trung gian truyền một số bệnh dịch, bệnh sốt kéo dài từ chuột sang người. Bọ chét mèo và chó truyền bệnh sán dây từ vật chủ này sang vật chủ khác…

TS Quách Thị Hà Giang khuyến cáo: Khi xuất hiện một trong các triệu chứng: ngứa nhiều, nổi sẩn đỏ, sẩn có mụn nước, bọng nước, đặc biệt ở tay, chân, vùng da hở và bệnh có xu hướng kéo dài, BN nên đến cơ sở y tế hoặc chuyên khoa da liễu để được khám, chẩn đoán và điều trị đúng. Không tự ý điều trị hoặc áp dụng mẹo dân gian, tự ý bôi thuốc không rõ nguồn gốc, dùng thuốc corticoid kéo dài vì điều trị sai làm bệnh lan rộng, tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Các gia đình cần tắm rửa, gội đầu sạch sẽ cho trẻ để loại bỏ nguy cơ bọ chét bám trên cơ thể hoặc tóc.

Giặt sạch chăn màn, quần áo, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, đặc biệt tại những khu vực thú cưng thường xuyên tiếp xúc.

Khi trẻ có biểu hiện ngứa tai kéo dài, thường xuyên ngoáy tai hoặc cảm giác khó chịu ở tai, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, không tự ý xử lý tại nhà.

Thường xuyên vệ sinh, tắm gội và sử dụng các biện pháp phòng, diệt bọ chét cho chó, mèo theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.

(Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.