Bộ Ngoại giao lên tiếng việc kình ngư Schooling sử dụng cần sa tại Việt Nam

08/09/2022 18:31 GMT+7

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết công tác kiểm tra doping tại SEA Games 31 đã được triển khai theo đúng quy định, luật phòng chống doping thế giới .

Chiều 8.9, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của cơ quan truyền thông Singapore về việc kình ngư Joseph Schooling và người đồng đội, nữ VĐV Amanda Lim đều đã bị phát hiện tiêu thụ một lượng cần sa có kiểm soát khi dự SEA Games 31 hồi tháng 5.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh: “Theo chúng tôi tìm hiểu, cho đến nay ban tổ chức SEA Games 31 chưa nhận được văn bản nào của tổ chức, cá nhân nào nêu về vấn đề này”.

Schooling (giữa) tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ông Việt khẳng định các công tác kiểm tra doping tại SEA Games 31 đã được triển khai theo đúng các quy định liên quan đến luật phòng chống doping thế giới, cũng như thông tư quy định, luật liên quan của Việt Nam.

Trong một thông báo của Cơ quan thể thao Singapore ngày 30.8 tiết lộ Cục phòng chống ma túy của nước này (CNB) đang điều tra Schooling, 27 tuổi và nữ VĐV Amanda Lim, 29 tuổi, về việc tiêu thụ cần sa khi dự SEA Games 31.

Joseph Schooling thi đấu tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi thông tin nói trên được báo chí Singapore tiết lộ, Schooling đã nói lời xin lỗi công chúng Singapore và thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm trong thời gian được nghỉ để dự SEA Games 31.

Một cán bộ của Ban tổ chức SEA Games 31 cho hay, thông thường ngay trước khi thi đấu, các VĐV được các HLV kiểm soát rất chặt việc sinh hoạt. Nhưng khi hoàn tất xong nội dung thi của mình, có thể Schooling đã cùng bạn bè đi chơi ở ngoài và sử dụng cần sa mà HLV không hay biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.