Bờ sông Mã sạt lở nghiêm trọng

06/07/2023 09:16 GMT+7

Hàng trăm mét chiều dài bãi bồi phía bờ tả sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn và việc sản xuất nông nghiệp của người dân.

Người dân mất đất sản xuất

Khoảng từ tháng 4 đến nay, bãi bồi phía bờ tả sông Mã, đoạn qua địa phận các thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ (xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, bãi bồi sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa rộng hàng trăm mét vuông, tính từ bờ đê đến mép sông. Trên khu vực bãi bồi người dân trồng ngô (bắp) và nhiều loại cây nông nghiệp khác. Tuy nhiên, ở khu vực mép sông, đất bãi bồi đang bị sạt lở, nước cuốn trôi nhiều diện tích cây nông nghiệp. Phía ngoài lòng sông, nhiều tàu thuyền khai thác cát thuộc khu vực mỏ cát số 18 của Công ty TNHH Minh Chung.

Từ đơn thư bạn đọc: Bờ sông Mã sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bãi bồi phía bờ tả sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa đang sạt lở nghiêm trọng

MINH HẢI

Một người dân địa phương bày tỏ lo lắng: "Nếu không được ngăn chặn, tình trạng sạt lở sẽ lấn vào sâu hơn làm ảnh hưởng cây trồng của chúng tôi và mất đất sản xuất. Chúng tôi không biết nguyên nhân sạt lở có phải từ việc khai thác cát hay không, nhưng rất mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để bảo vệ bãi bồi ven sông, bảo vệ an toàn cho người dân".

Dòng chảy phức tạp, khai thác cát

Lo lắng sạt lở ăn sâu vào đất liền, người dân địa phương đã phản ánh sự việc tới cơ quan chức năng. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành gồm các sở NN-PTNT, TN-MT, Xây dựng cùng UBND H.Vĩnh Lộc và UBND xã Vĩnh Hòa đã kiểm tra, xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, phía bờ tả sông Mã đoạn qua thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ (khu vực hạ lưu của mỏ cát số 18) đã và đang có diễn biến sạt lở, với chiều dài sạt lở khoảng 400 m. Trong đó, đoạn sạt bãi bồi đi qua khu vực thuộc mỏ cát số 18 khoảng 100 m; đoạn bãi bồi phía hạ lưu mỏ cát (không thuộc khu vực mỏ cát số 18) khoảng 300 m. Chiều cao bờ sông sạt lở khoảng từ 7 - 10 m.

Nguyên nhân sạt lở được đoàn kiểm tra kết luận do khu vực sạt lở là khu vực hợp lưu của sông Mã và sông Bưởi, có dòng chảy tương đối phức tạp, cấu trúc đất pha cát. Cùng với đó là tác động của hoạt động khai thác cát đến dòng chảy gây xói lở phần bờ, bãi sông phía bờ tả sông Mã.

Để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân, đặc biệt mùa mưa bão đã đến gần, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND H.Vĩnh Lộc triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm, lập rào chắn tại vị trí sạt lở để cảnh báo người dân; lắp đặt camera giám sát theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác cát của tàu thuyền trên sông Mã; đo đạc xác định cụ thể ranh giới, phạm vi đất ngoài bãi sông Mã đã giao cho các hộ dân quản lý, sử dụng.

Đoàn kiểm tra cũng thống nhất cho đóng cọc tre, ván cừ và đắp bao tải chứa vật liệu phía chân bãi bồi để tạo bờ chắn sóng chống sạt lở. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Minh Chung tạm thời dừng các hoạt động khai thác tại vị trí đang sạt lở (vị trí gần điểm mốc số 5 của mỏ cát).

Ông Nguyễn Văn Truy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, cho biết chính quyền địa phương đã giăng dây và cắm biển khu vực sạt lở để cảnh báo người dân không lại gần, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Về phương án đóng cọc tre, ván cừ và bao tải nhằm tạo bờ chống sạt lở, ông Truy cho biết do thời gian gần đây nước sông lớn nên đến nay vẫn chưa thể triển khai việc đóng cọc.

Do đó, tình trạng sạt lở bãi bồi phía bờ tả sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa hiện nay vẫn đang diễn ra. Trong khi mùa mưa bão đã đến gần, nếu không sớm thực hiện các biện pháp ngăn chặn hiệu quả thì nguy cơ đất nông nghiệp và cây trồng của người dân sẽ bị "nuốt chửng" không thể khôi phục, đồng thời có thể đe dọa đến sự an toàn của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.