Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc bị điều tra

28/07/2022 17:38 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh

reuters

Hoàn Cầu thời báo ngày 28.7 dẫn lại thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) Tiêu Á Khánh đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Hiện thông tin chi tiết về vụ việc vẫn chưa được công bố.

Theo Reuters, ông Tiêu (62 tuổi), vắng mặt trong danh sách các đại biểu được bầu vào ngày 19.7 để tham gia đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 diễn ra vào cuối năm nay. Danh sách trên được Trung Quốc công bố ngày 27.7.

Việc này gây chú ý vì là một bộ trưởng đương nhiệm, ông Tiêu được cho là sẽ có tên trong danh sách dự đại hội.

Trước khi trở thành bộ trưởng MIIT, ông Tiêu là Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Quốc gia và Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Quốc vụ viện (SASAC).

MIIT đang giám sát nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm mạng viễn thông 5G, sản xuất thiết bị bán dẫn, sản xuất xe điện và vắc xin.

Lần gần nhất ông Tiêu xuất hiện trước công chúng là vào ngày 6.7. Thời điểm đó, ông là chủ trì hội nghị trực tuyến có sự tham gia của bộ trưởng công nghệ thông tin các nước thuộc nhóm BRICS - gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.