Bộ trưởng Công an nêu 4 giải pháp xử lý bất cập trong phòng cháy, chữa cháy

Lê Hiệp
Lê Hiệp
21/08/2024 17:21 GMT+7

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, bộ này đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy với nhà ở riêng lẻ phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Chiều 21.8, tiếp tục phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, đại biểu Nguyễn Thanh Phong (đoàn Vĩnh Long) phản ánh hiện nay, do tồn tại, bất cập về hạ tầng kinh tế xã hội, một số cơ sở còn vi phạm trong chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cùng đó, ý thức, trách nhiệm của một số người dân khi còn chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bộ trưởng Công an nêu 4 giải pháp xử lý bất cập trong phòng cháy, chữa cháy- Ảnh 1.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 21.8

ẢNH: GIA HÂN

Với những bất cập trên, đại biểu tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết giải pháp để khắc phục trong thời gian tới?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang thừa nhận, đúng là do tồn tại của lịch sử, bất cập về hạ tầng kinh tế xã hội, nhiều cơ sở hạ tầng cũng không theo quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy. Do vậy cũng không thể khắc phục ngay được, đòi hỏi phải có lộ trình trong giải pháp tổng thể về quy hoạch.

Cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng cho biết, công tác rà soát, bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy cũng chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Về giải pháp, ông Lương Tam Quang cho biết, trước mắt, Bộ Công an sẽ phối hợp các ngành chức năng tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp để hạn chế giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra.

Thứ hai, phối hợp các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin tuyên truyền dành thời lượng khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền, khuyến cáo các kiến thức, kỹ năng, phòng ngừa cháy nổ.

Vẫn theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, hiện Bộ Công an cũng đang xây dựng dự thảo luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Luật này đã được Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8 và các văn bản có liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý khắc phục sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Một giải pháp nữa, theo Bộ trưởng Bộ Công an, hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ KH-CN để xây dựng tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy với nhà ở riêng lẻ phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, để giúp xử lý các công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.