
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một sự kiện ở Lầu Năm Góc hôm 26.8
ảnh: reuters
Việc xóa tên diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Hegseth chặn lại việc thăng cấp của 4 sĩ quan Lục quân khác lên hàm tướng 1 sao. Một số sĩ quan bị loại tên có liên hệ với cựu Tham mưu trưởng Lục quân Randy George, người đã bị lãnh đạo Lầu Năm Góc miễn nhiệm hồi tháng 4, và tướng Chris Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi đã nghỉ hưu hồi hè.
Văn phòng ông Hegseth không phản hồi yêu cầu bình luận của báo The Hill.
Hồi đầu năm nay, cũng chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã loại 4 sĩ quan Lục quân, gồm 2 phụ nữ và 2 nam sĩ quan da màu, khỏi danh sách thăng hàm tướng 1 sao. Quyết định này khiến Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và một số quan chức cấp cao khác của binh chủng Mỹ có ý kiến.
Đến ngày 31.8, Bộ trưởng Driscoll đã đưa đơn từ chức và chuẩn bị rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng đối đầu với Bộ trưởng Hegseth. Theo The Hill, động thái này tiếp tục thể hiện rõ ý định của ông Hegseth trong việc áp đặt quan điểm cá nhân đối với Lục quân.
Tổng thống Trump kêu gọi Thượng viện phê chuẩn ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân
Bất chấp nhiều hoài nghi, ông Hegseth và các đồng minh ở Lầu Năm Góc khẳng định Bộ Quốc phòng không cân nhắc vấn đề giới tính hoặc màu da của quân nhân trong quá trình thăng cấp.
Tuy nhiên, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng từng ngăn cản việc thăng quân hàm cho các sĩ quan Hải quân và Không quân.
Việc thăng quân hàm trong các binh chủng của quân đội Mỹ được thực hiện dựa trên vào khuyến nghị của các hội đồng xét duyệt. Tuy nhiên, việc thăng cấp còn phụ thuộc vào sự phê chuẩn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Bình luận (0)