Bộ trưởng yêu cầu Trường Tôn Đức Thắng có chiến lược phát triển thành ĐH nghiên cứu

Hà Ánh
Hà Ánh
12/12/2022 15:45 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng Trường ĐH Tôn Đức Thắng cần có chiến lược rõ ràng để phát triển thành một ĐH nghiên cứu đúng nghĩa, với những mục tiêu khoa học công nghệ lớn, rõ nét.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (phải) phát biểu trong buổi làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng 12.12

L.P.

Sáng 12.12, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Dẫn đầu đoàn làm việc có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Báo cáo với đoàn công tác về các mặt hoạt động của trường trong thời gian qua, tiến sĩ Vũ Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết trong năm học 2021-2022, trường đã kiện toàn tổ chức bộ máy gồm Hội đồng trường, Ban giám hiệu và triển khai thành công các hoạt động của năm học như công tác đào tạo, tuyển sinh, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc biểu dương trường, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý nhà trường trong việc chú trọng các giải pháp, kế hoạch, chương trình hướng đến sự phát triển bền vững; xác định rõ vai trò, vị trí của một trường ĐH công lập trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là sứ mệnh giáo dục công lập.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng nhà trường cần có chiến lược rõ ràng để phát triển thành một ĐH nghiên cứu đúng nghĩa, với những mục tiêu khoa học công nghệ lớn, rõ nét, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng, sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung.

Trong năm học 2021-2022, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 3.200 sinh viên tốt nghiệp ĐH, 318 học viên tốt nghiệp thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đạt trên 99%, trong đó tỷ lệ sinh viên làm đúng và liên quan đến ngành đào tạo chiếm 95,8%.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 19.11 đã công bố quyết định chính thức công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 với tiến sĩ Trần Trọng Đạo. Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với tiến sĩ Võ Hoàng Duy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.