Bộ tứ kim cương bàn về tình trạng ‘chèn ép’ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

11/02/2022 13:36 GMT+7

Hôm nay 11.2, các ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, tức nhóm Bộ tứ kim cương, chính thức hội đàm tại TP.Melbourne (Úc), với nghị trình đối phó Trung Quốc đang gia tăng “chèn ép” tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific).

Ngoại trưởng Úc Marise Payne trong cuộc hội đàm song phương với đoàn Mỹ

Afp

Cuộc họp cấp ngoại trưởng của nhóm Bộ tứ kim cương có mục tiêu tăng cường quan hệ liên minh, từ đó đẩy lùi nguy cơ đến từ sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Indo-Pacific trong thời gian qua.

“Cùng nhau, chúng ta trở thành một hệ thống then chốt, phản ánh cam kết hợp tác thiết thực và đảm bảo rằng tất cả các quốc gia Indo-Pacific, cả lớn và nhỏ, đều có thể đưa ra các quyết định chiến lược của mình mà không bị chèn ép”, Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Úc Marise Payne trước cuộc hội đàm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay dù chính quyền Washington đang bận rộn xử lý tình hình Ukraine, thách thức về dài hạn vẫn đến từ việc Trung Quốc thách thức “trật tự truyền thống”.

“Theo tôi, hoàn toàn không nghi ngờ gì về tham vọng của Trung Quốc. Nước này đang hướng đến mục tiêu trở thành thế lực quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị dẫn đầu không những trong khu vực mà còn cả trên thế giới”, ông Blinken trả lời phỏng vấn tờ The Australian.

Các ngoại trưởng sẽ thảo luận nhiều vấn đề nhằm tiến tới đạt được các mục tiêu chung. Thế nhưng, dự kiến sẽ không có cam kết chung nào được đưa ra, mà nhiều khả năng sẽ đợi đến hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ tại Nhật Bản vào tháng 5. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kế hoạch tham gia.

Bên cạnh hội nghị ngoại trưởng trên khuôn khổ Bộ tứ kim cương, các cuộc gặp song phương cũng diễn ra. Trong cuộc đối thoại với ông Blinken, bà Payne nêu lên những nghị trình hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc, biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hai nhà ngoại giao cũng bàn về Triều Tiên và Ukraine.

Đại dịch cũng trở thành đề tài trọng tâm của nhóm nói chung. Thông qua cơ chế liên minh này, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ cam kết chia sẻ 1,3 tỉ liều vắc xin phòng Covid-19 cho khu vực. Hiện 4 nước đã chuyển giao hơn 500 triệu liều.

Ngoại trưởng Blinken đang có mặt tại Úc trong chuyến công du Indo-Pacific từ ngày 7 - 13.2.

Lãnh đạo bộ tứ Mỹ - Nhật - Ấn - Úc tuyên bố gì ở hội nghị thượng đỉnh đầu tiên?

Tuần trước, Reuters dẫn lời giới phân tích chính sách cho rằng mục tiêu của chuyến công du của ông Blinken nhằm chứng tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với khu vực. Đồng thời, nỗ lực đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò ưu tiên trong nghị trình làm việc của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.