Bóc trần 'liên minh lừa đảo'- Kỳ 1: Khi cò đất chạy án

07/11/2017 08:00 GMT+7

Một 'liên minh lừa đảo' gồm cò đất - cán bộ - công chứng viên vừa bị cơ quan điều tra tại TP.Đà Nẵng bóc trần.

Một “liên minh lừa đảo” gồm cò đất - cán bộ - công chứng viên vừa bị cơ quan điều tra tại TP.Đà Nẵng bóc trần và đề nghị truy tố với số tiền chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 32 bị hại, chưa kể gần chục tỉ đồng của 20 chủ nợ khác.
Ngày 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hồ Thị Nga (43 tuổi, ngụ đường Đô Đốc Lộc, tổ 63, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) cầm đầu, cùng đồng phạm gồm Trần Đình Chiến (41 tuổi, ngụ 79 Lê Kim Lăng, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ), Đặng Thị Tình (34 tuổi, ngụ thôn Túy Loan, xã Hòa phong, H.Hòa Vang). Hồ sơ được chuyển Viện KSND TP đề nghị truy tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Nga, Chiến bị đề nghị áp dụng khoản 4 (phạt tù 12 -20 năm, chung thân hoặc tử hình), Tình khoản 3 (phạt tù 7-15 năm).
Kết luận điều tra xác định Nga, Chiến, Tình thông đồng, cấu kết lừa 32 người, chiếm đoạt hơn 15,6 tỉ đồng, trong đó chỉ có 1 vụ lừa chạy án 400 triệu đồng nêu trên, còn lại là lừa bất động sản. Đối với hơn 20 trường hợp đơn thư còn lại tố cáo Nga lừa 9,8 tỉ đồng, Cơ quan điều tra xác định đây là tranh chấp dân sự.

Trong “liên minh lừa đảo” này, Nga là cò đất có tiếng tại khu vực Hòa Xuân, Tình là cán bộ hợp đồng Đội quy tắc đô thị UBND Q.Cẩm Lệ (đã bị kỷ luật, cho nghỉ việc) còn Chiến là công chứng viên, Trưởng phòng công chứng An Phát (trụ sở tại Túy Loan, xã Hòa Phong).
Đủ kiểu ăn chặn
Vụ việc bắt đầu từ khi Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do bị can Hồ Huy Hoàng (29 tuổi, ngụ 149 Trịnh Đình Thảo, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) và đồng bọn gây ra. Mặc dù Tình biết Nga chỉ là cò đất, không thể chạy án nhưng vẫn dẫn Hoàng Thị Thủy (25 tuổi, ngụ tổ 6, thôn Châu Hiệp, TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam, là bạn của Hoàng) đến gặp Nga. Lúc đó, Nga tự nhận là có quen nhiều người trong ngành công an và kiểm sát, ra giá 400 triệu đồng để chạy án với cam kết lo lót để Công an Q.Cẩm Lệ trả lại xe ga Honda SH BS 43F1-245.52 của Hoàng, đồng thời giúp Hoàng hưởng án treo. Chiều 25.6.2016, Thủy dẫn chị gái của Hoàng đến quán cà phê trên đường Duy Tân (Q.Hải Châu), Nga nói Thủy giao trước 50 triệu đồng để chung cho một cán bộ công an. Thấy Thủy đưa tiền ngay, Nga chạy xe đi khoảng 30 phút rồi gọi điện yêu cầu Thủy đưa thêm 50 triệu đồng với lý do… tiếp tục chung chi cho Viện kiểm sát. Khoản này, Nga nhận ngay tại vòng xoay đường 2.9 cầu Trần Thị Lý.
Nga ký vào lệnh bắt tạm giam
Sáng 26.6.2016, Nga tiếp tục gọi Thủy yêu cầu giao 100 triệu đồng tại nhà Nga. Thủy thấy số tiền quá lớn, nhưng cũng tin tưởng bởi thấy có Tình là cán bộ ở Q.Cẩm Lệ bảo đảm. 200 triệu đồng này, Nga không chạy án mà chiếm đoạt. Thấy Thủy dễ dụ, chiều cùng ngày, Nga lại yêu cầu Thủy đưa ngay lập tức 200 triệu đồng nữa để giải quyết dứt điểm. Thủy gọi điện thông báo tình hình cho Tình, nhưng đến lượt Tình cũng muốn ăn chặn, dặn Thủy đưa 150 triệu đồng cho mình giữ, xem Nga “giải quyết” đến đâu thì Tình mới đưa thêm đến đó. Khoản 150 triệu đồng này, Tình chỉ đưa 50 triệu đồng cho Nga, còn giữ riêng 100 triệu đồng. Lúc 17 giờ 40 phút ngày 19.10.2016, tại cà phê 125 Ông Ích Đường, theo yêu cầu của Tình, khi Thủy chung thêm 50 triệu đồng thì bị Công an Q.Cẩm Lệ bắt quả tang.
Điều gây bất ngờ hơn, nghe tin Hồ Thị Nga bị bắt, có tổng cộng hơn 50 người đâm đơn đến Công an Q.Cẩm Lệ tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất liều lĩnh của “liên minh lừa đảo” này. (còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.