Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

15/03/2022 08:07 GMT+7

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng cần chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngày 14.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 11.000 cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin những nội dung, vấn đề cốt lõi, nền tảng thuộc về nguyên tắc, quan điểm mà đảng viên, cán bộ phải nắm và kiên định trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã nêu cụ thể nhiều nội dung rõ nét hơn sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết, gắn với quán triệt những điểm mới trong các kết luận, quy định của T.Ư sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tiếp thu các nội dung trao đổi, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của các cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng và là trách nhiệm, vinh dự của mỗi đảng viên, đồng thời nhấn mạnh đây là công việc thường xuyên, nghiêm túc trong suốt nhiệm kỳ. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, ông Mãi cho rằng cần chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.