Bơm đạn dược cho Ukraine, quân đội Mỹ lo không còn đủ cho mình

12/09/2022 20:22 GMT+7

The Wall Street Journal hôm 29.8 đưa tin xung đột tại Ukraine đang làm cạn kiệt một số loại đạn dược trong kho của quân đội Mỹ.

Đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 16 Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), nhiều khẩu pháo, máy bay không người lái, tên lửa và các thiết bị khác. Hầu hết số vũ khí này được lấy trực tiếp từ kho đạn của Mỹ.

Một trong những loại vũ khí chết chóc nhất Mỹ gửi cho Ukraine là lựu pháo 155 mm. Đến ngày 24.8, Mỹ đã cung cấp 806.000 quả đạn pháo 155 mm cho Ukraine. Loại đạn này có tính công phá cao, nặng 45,3 kg, tầm bắn hàng chục km.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng trong những tuần gần đây, lượng đạn 155 mm trong kho dự trữ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp gây lo lắng.

Lựu pháo M777, UAV TB2: xem "chiến lợi phẩm từ Ukraine" tại triển lãm quốc phòng Nga

Vị quan chức này nhận định lượng đạn này chưa ở mức độ nguy cấp do Mỹ chưa tham gia vào cuộc xung đột quân sự lớn nào nhưng rõ ràng “không phải là mức độ mà chúng tôi muốn có để bước vào chiến đấu”.

Việc nguồn cung suy giảm khiến lục quân Mỹ phải thực hiện cuộc kiểm tra sâu rộng để xác định làm thế nào vừa duy trì nguồn cung trong khi vẫn tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Chỉ trong năm nay, Mỹ đã chi gần 14 tỉ USD để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Quân đội Mỹ còn kêu gọi quốc hội thông qua ngân sách 500 triệu USD mỗi năm để nâng cấp các nhà máy sản xuất đạn của lục quân.

Một quan chức trong ngành sản xuất quốc phòng nói rằng phải mất từ 13-18 tháng để các nhà thầu sản xuất đạn mới từ khi đặt hàng. Những vũ khí phức tạp hơn như tên lửa thì cần nhiều thời gian hơn.

Chuyên gia quân sự Mỹ: Ukraine có thể sắp phải dè sẻn đạn dược
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.