'Bước tiến mới' với hóa thạch khủng long ở Hàn Quốc

Tờ Chosun Ilbo ngày 4.9 đưa tin Cơ quan di sản Hàn Quốc đã công nhận hóa thạch xương khủng long Boseong Hadrosaurus là di tích thiên nhiên quốc gia từ ngày 4.7.

Hadrosaurus, có nghĩa là “khủng long có bàn chân giống chim”, có 3 ngón chân và để lại những dấu chân lớn, cùn. Tên gọi Boseong bắt nguồn từ địa điểm phát hiện bộ xương hóa thạch. Các nhà nghiên cứu khai quật bộ xương này trong giai đoạn 2000-2004, khi khảo sát khu vực hóa thạch trứng khủng long tại Bibong-ri, gần làng Seonso, huyện Boseong, tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc).

Hóa thạch khủng long chân chim Hàn Quốc được công nhận là di tích thiên nhiên - Ảnh 1.

Mô hình phục dựng khủng long chân chim Boseong (Koreasaurus boseongensis)

Ảnh: CƠ QUAN DI SẢN HÀN QUỐC

Cơ quan di sản Hàn Quốc đánh giá: “Đây là hóa thạch xương khủng long chân chim đầu tiên được phát hiện tại Hàn Quốc, cung cấp thông tin quan trọng về các loài khủng long từng sinh sống trong khu vực vào cuối kỷ Phấn trắng (cách đây khoảng 80 triệu năm)”.

Cơ quan này cho biết hóa thạch thuộc phân họ Orodrominae, một nhóm khủng long hiếm được phát hiện tại châu Á. Hóa thạch cũng cung cấp bằng chứng quan trọng về sự di cư của khủng long giữa Bắc Mỹ và châu Á trong kỷ Phấn trắng (cách đây khoảng 100 triệu năm).

Bên cạnh đó, hóa thạch còn có giá trị nghiên cứu cao vì đây là bộ xương khủng long duy nhất tại Hàn Quốc có địa điểm và quá trình khai quật được ghi chép rõ ràng.

Hiện Trung tâm nghiên cứu khủng long Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Chonnam đang lưu giữ bộ xương này. Năm 2010, các nhà khoa học chính thức đặt tên loài là Koreanosaurus boseongensis và công bố kết quả nghiên cứu trên một tạp chí địa cổ sinh vật học của Đức, thuộc hệ thống lưu trữ dữ liệu khoa học SCIE đã thu hút sự chú ý của giới học thuật.

Ngoài ra, Cơ quan di sản Hàn Quốc cũng công nhận hóa thạch xương “Rùa mũi lợn Yeosu” (Bothremydidae yeosuensis) và “Tongyeong Suudoo Tafoni” là di tích thiên nhiên.

Các nhà nghiên cứu phát hiện bộ xương hóa thạch rùa mũi lợn Yeosu trên đảo Sorok, thành phố Yeosu (Hàn Quốc) vào năm 2006. Phần mai và yếm của con rùa vẫn còn nguyên vẹn. Đây là hóa thạch rùa duy nhất được phát hiện tại Hàn Quốc còn bảo tồn các xương chi, gồm đốt sống, chi trước và chi sau, nên được đánh giá là đặc biệt quý hiếm.

Trong khi đó, Tongyeong Suudoo Tafoni, còn được người dân địa phương gọi là “Đá Sọ”, nằm dọc các vách đá ven biển phía nam đảo Suudo và đảo Ttandok liền kề, thuộc thành phố Tongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc). Các tafoni là những hốc lõm trên bề mặt đá được hình thành do quá trình phong hóa.

Hóa thạch khủng long chân chim Hàn Quốc được công nhận là di tích thiên nhiên - Ảnh 2.

Toàn cảnh Tongyeong Suudo Punghaeul

Ảnh: CƠ QUAN DI SẢN HÀN QUỐC

Cơ quan di sản Hàn Quốc nhận định: “Địa điểm này là 1 di sản địa chất, nơi có thể quan sát liên tục quá trình hình thành và phát triển của tafoni tại 1 vị trí duy nhất. Hình dạng nguyên bản được bảo tồn tốt của nó mang lại giá trị học thuật cao”.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.