Cà Mau: Chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đạt gần 100%

Gia Bách
Gia Bách
18/08/2022 10:26 GMT+7

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho 9.099 lượt người lao động với kinh phí 6,4 tỉ đồng, đạt trên 96%.

Ngày 18.7, tin từ Sở LĐ-TB-XH Cà Mau, đến nay, tỉnh này đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho 9.099 lượt người lao động với kinh phí 6,4 tỉ đồng, đạt trên 96%.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 9.200 lượt người lao động với kinh phí trên 6,6 tỉ đồng. Trong đó, có 9.050 lượt người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với kinh phí trên 6,4 tỉ đồng và gần 180 lượt người lao động quay trở lại thị trường lao động với kinh phí trên 190 triệu đồng.

Qua rà soát, người lao động thuê nhà ở Cà Mau chiếm số lượng lớn, nhưng đa số làm công nhật, không tham gia bảo hiểm xã hội dẫn đến nhiều trường hợp không thể thụ hưởng chính sách này của nhà nước. Cũng có trường hợp công nhân, người lao động không thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà do đã được các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ về nơi ở trọ ổn định và không phải trả tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.