Cà Mau: Đưa cháu bé 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành đi giám định thương tật

Gia Bách
Gia Bách
07/11/2023 20:25 GMT+7

Cơ quan chức năng H.Đầm Dơi (Cà Mau) đã đưa cháu bé 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành đi giám định thương tật để làm căn cứ xử lý tiếp vụ việc.

Liên quan vụ cháu bé bị cha nuôi bạo hành, tối 7.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an H.Đầm Dơi đã đưa cháu bé đi giám định thương tật; đồng thời đưa cháu đến chỗ ở tạm tại xã Tân Trung, H.Đầm Dơi. Hiện, sức khỏe của bé T.N.T ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Cũng theo nguồn tin này, Công an H.Đầm Dơi và Viện KSND cùng cấp đã có buổi làm việc để thống nhất hướng xử lý, hiện chỉ còn chờ kết quả giám định thương tật của bé T.N.T để làm căn cứ xử lý tiếp vụ việc.

Cháu bé 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành: Đưa cháu bé đi giám định thương tật   - Ảnh 1.

Cháu bé 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành đã được đưa đi giám định thương tật

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau có công văn đề nghị UBND H.Đầm Dơi chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên và có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định đối với bé gái bị cha nuôi bạo hành.

Một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH thông tin, ngành chức năng sẽ rà soát lại điều kiện nuôi dưỡng, hồ sơ pháp lý khi gia đình ông Đ. tiếp nhận nuôi dưỡng cháu bé… Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì sẽ tiến hành can thiệp để hỗ trợ, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho bé T. có một gia đình nuôi dưỡng đúng nghĩa.

Như Thanh Niên thông tin, từ năm 2022, ông T.M.Đ (55 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang - tạm trú ấp Trung Can, xã Tân Trung) và bà L.T.H (52 tuổi) nhận bé T.N.T làm con nuôi từ người tên M. và có đến UBND P.Dương Đông (TP.Phú Quốc) để làm thủ tục cho, nhận con nuôi.

Khoảng giữa tháng 10.2023, ông Đ., bà H. đưa bé T. về ấp Trung Cang, xã Tân Trung sinh sống. Ngày 5.11, khi chở vợ đi khám bệnh về, thấy cháu T. làm đổ nhiều vật dụng trong nhà, ông Đ. tức giận đánh bé T.

Hàng xóm của gia đình ông Đ. phát hiện bé T. có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo chính quyền và người dân xung quanh để giải cứu cháu bé.

Qua xác định ban đầu, bé T.N.T bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể như bầm, trầy xước 2 mắt, bầm chảy máu môi, sưng ở trán trên mắt phải, sưng bầm ngón giữa bàn tay phải, trầy xước, bầm trước ngực và sau lưng...

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. thừa nhận từ khi nhận bé T. về nuôi đến nay đã nhiều lần dùng nhánh cây đánh để... dạy con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.