Cà Mau: Hành khách đi chung chuyến bay với quản lý bar New Phương Đông âm tính Covid-19

Gia Bách
Gia Bách
06/05/2021 19:06 GMT+7

Nữ hành khách đi chung chuyến bay VN 113 có ca dương tính Covid-19 về Cà Mau có kết âm tính lần 1 với Covid -19.

Ngày 6.5, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, cho biết nữ hành khách đi chung chuyến bay với nữ nhân viên quán bar Phương Đông (Đà Nẵng) về Cà Mau có kết âm tính lần 1 với Covid-19.
Theo đó, điều tra dịch tễ, thì ngày 17.4 chị L.T.T.H. (24 tuổi, xã Chuyên Ngoại, TX.Duy Tuyên, tỉnh Hà Nam), đi từ Hà Nam vào TP.HCM trên chuyến bay VN 211 đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đi taxi đến Vũng Tàu. Đến ngày 24.4, chị H. bay ra Đà Nẵng, tham quan du lịch Hội An, ngày 25.4, quay lại Đà Nẵng đến ngày 3.5. Sau đó, chị H. bay về TP.HCM trên chuyến bay VN 113, ngồi ghế số 38, chị tiếp tục đi chuyến bay về Cà Mau, và đến Cà Mau lúc 15 giờ 45 cùng ngày (3.5).

Thêm 3 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến bar New Phương Đông ở Đà Nẵng

Đến Cà Mau, chị H. đi taxi về địa chỉ 56 Phan Đình Phùng, khóm 2, P.2, TP.Cà Mau. Sau đó, chị H. đến khách sạn Cà Mau, khách sạn Hoàng Gia nghỉ lại. Đồng thời tại TP.Cà Mau, chị H. đến nhiều nơi như ăn uống, mua sắm...
Khi phát hiện đi cùng chuyến bay có người dương tính Covid-19, chị H. đã đến Trạm y tế P.2 khai báo y tế. Sau đó, chị H. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896. Hiện sức khỏe của chị H. bình thường,
Trong đêm qua (ngày 5.5.2021), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với chị H. 7 trường hợp tiếp xúc gần với chị H. đã được cách ly phòng dịch Covid-19 tại nhà.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.