Cà Mau: Trung tâm y tế huyện cứu mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung

Gia Bách
Gia Bách
18/10/2023 19:24 GMT+7

Một sản phụ mang thai 37 tuần tuổi bị vỡ tử cung vừa được Trung tâm y tế huyện U Minh (Cà Mau) cứu sống cả mẹ lẫn con.

Ngày 18.10, tin từ Trung tâm y tế huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, nơi đây vừa can thiệp kịp thời, cứu sống mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung.

Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 15.10, sản phụ N.T.B.L. (34 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh) nhập viện tại Trung tâm y tế huyện U Minh trong tình trạng nước tiểu có máu. 

Qua khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện 3 ngày, sản phụ bị đau bụng dưới, có đi khám thai tại bệnh viện ở trung tâm TP.Cà Mau. Bác sĩ khám nói thai phụ ổn nên cho về.

Cà Mau: Trung tâm Y tế huyện cứu mẹ lẫn con sản phụ bị vỡ tử cung  - Ảnh 1.

Ê kíp Trung tâm y tế huyện U Minh phẫu thuật, cứu sống mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN U MINH CUNG CẤP

Tại Trung tâm y tế huyện U Minh, bác sĩ chẩn đoán thai phụ mang thai 37 tuần, ngôi đầu, chuyển dạ giai đoạn tiềm thời, đau vết mổ cũ, theo dõi vỡ tử cung - bàng quang. Sau đó, thai phụ được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu lúc 0 giờ 35 phút ngày 16.10. Hiện tại, sản phụ tiếp xúc tốt, tim đều, phổi trong, vết mổ khô; bé trai hồng hào, bú tốt, rốn khô.

Bác sĩ Trần Minh Trụ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh, khuyến cáo vỡ tử cung là một tai biến sản khoa nghiêm trọng, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng cả mẹ và thai nhi. Do đó, thai phụ là những người đã từng mổ lấy thai, trong suốt thai kỳ cần được đánh giá cẩn thận, kiểm tra và theo dõi định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa có uy tín để kịp thời phát hiện và xử trí những bất thường nếu có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.