Ca sĩ gốc Việt từng hợp tác với Lưu Đức Hoa giờ ra sao?

29/01/2022 08:11 GMT+7

Y Thanh vừa góp mặt trong sự kiện ra mắt phim Nhà không bán . Xuất hiện trên thảm đỏ, anh gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, năng động.

Ca sĩ Y Thanh dự sự kiện ra mắt phim Nhà không bán cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

NVCC

Trẻ trung, năng động cũng phong cách mà Y Thanh khiến khán giả chú ý trong MV Nam thần vừa phát hành hồi tháng 7.2021. Với hình ảnh này, ít ai biết nam ca sĩ đã hoạt động nghệ thuật hơn hai thập niên và có nhiều điểm nhấn nổi bật. Anh từng tham gia vào show diễn của tài tử Lưu Đức Hoa vào năm 1998. Đến năm 2007, anh tiếp tục góp mặt trong vở nhạc kịch nổi tiếng mang tên Miss Saigon.

Y Thanh vinh dự được góp mặt trong show diễn của Lưu Đức Hoa vào năm 1998

NVCC

Y Thanh là nghệ sĩ Việt hiếm hoi tham gia vở nhạc kịch Miss Saigon tại Úc vào năm 2007

NVCC

Tuy nhiên, vì theo đuổi dòng nhạc ngoại nên tên tuổi của nam ca sĩ không được công chúng Việt Nam biết đến nhiều. Anh tâm sự: "Ban đầu Y Thanh cũng suy nghĩ cho mình đúng 5 năm thử sức. Nhưng đến hôm nay là hơn 11 năm rồi, tôi vẫn còn tiếp tục hoạt động trong nghệ thuật. Có lẽ do mình có duyên với dòng nhạc ngoại và dòng nhạc pop La-tinh hơn nên cái tên Y Thanh vẫn còn mới lạ với công chúng. Nhưng trong 11 năm nay, tôi vẫn có show diễn hằng ngày. Đối tượng biết đến mình nhiều là người nước ngoài, các anh chị em thích dòng nhạc ngoại và khán giả đã theo dõi chương trình Sáng bừng sức sống".

Nam ca sĩ đánh dấu sự trở lại bằng MV Nam thần

NVCC

Đứng trước câu hỏi có cảm thấy buồn vì không thể tỏa sáng sau nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, giọng ca Đánh lừa nỗi nhớ thừa nhận: "Cũng có nhiều lúc mình rất chạnh lòng. Và cũng có suy nghĩ thử sức ở một nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Nhật hoặc Malaysia thay vì trở về Úc để làm việc trong ngành quản trị thông tin sức khỏe".

Tuy nhiên, anh không tủi thân khi không có được hào quang rực rỡ mà vì bị phân biệt đối xử. Nam ca sĩ thẳng thắn: "Chạnh lòng không phải vì không nổi tiếng, bởi tôi đến nghệ thuật là vì yêu nghề và được sống với nghề. Có show diễn để làm công việc mới là điều quan trọng, chứ không phải vì ánh hào quang hay được tung hô. Tuy nhiên, tôi chạnh lòng là vì nhiều lúc khi tham gia các chương trình ca nhạc, dù chỉ là chương trình từ thiện với tấm lòng nhưng cũng phải chịu sự phân biệt độ nổi tiếng. Ví dụ người nào sẽ được tiếp đãi hơn, người nào sẽ được mời hát phần chính của chương trình... Hoặc những lúc chương trình chọn ca sĩ cũng chỉ dựa vào một yếu tố nổi tiếng".

Ngoài ca hát, giọng ca Nam thần còn tham gia đóng phim truyền hình

TL

Dù trải qua nhiều buồn vui trong nghề, Y Thanh khẳng định anh vẫn sẽ giữ ngọn lửa đam mê với âm nhạc và tiếp tục phục vụ khán giả. Trong thời gian sắp tới, nam ca sĩ sẽ cho ra mắt hai bài nhạc xuân remix là Xuân về trên môi emCâu chuyện đầu năm.

Ca sĩ Y Thanh tên thật là Thôi Cẩm Thành, sinh ra và lớn lên tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Năm 1986 anh sang Úc định cư và theo học ngành quản trị thông tin sức khỏe tại Đại học La Trobe. Sau thời gian làm việc tại bệnh viện, vì đam mê ca hát, Y Thanh bắt đầu luyện thanh nhạc tại trường Jaanz School of Singing, vũ đạo tại trường Melbourne Dance Academy và Học viện Phim điện ảnh, truyền hình Úc.

Tốt nghiệp ngành biên đạo múa tại Úc, Y Thanh còn thử sức ở nghệ thuật thứ bảy với một vai nhỏ trong phim truyền hình Strange Bedfellows (2004). Yêu quê hương và muốn cống hiến tài năng của mình trên mảnh đất mình được sinh ra, Y Thanh quyết tâm về Việt Nam và làm nghệ thuật. Anh từng đảm nhận vai trò vị trí “ghế nóng” chương trình House of Dreams - Sáng bừng sức sống cùng ca sĩ Hồng Nhung, giành chiến thắng tập 2 Sàn chiến giọng hát (2020)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.