Ca sĩ Trọng Hiếu làm đại sứ ‘ĐH không rác’ đầu tiên Việt Nam

Hà Ánh
Hà Ánh
12/11/2021 18:12 GMT+7

Ca sĩ Trọng Hiếu, quán quân Thần tượng âm nhạc 2015 (Vietnam Idol 2015), vừa được chọn làm đại sứ truyền thông Dự án ‘ĐH không rác' đầu tiên của Việt Nam.

Ca sĩ Trọng Hiếu trong một buổi nói chuyện tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Hoa nữ

Ngày 12.11, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) thông tin ca sĩ Trọng Hiếu, quán quân Vietnam Idol 2015, đã được chọn làm đại sứ truyền thông dự án "ĐH không rác" đầu tiên của Việt Nam.

Dự án ĐH không rác đầu tiên của Việt Nam này là do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cùng Liên minh không rác Việt Nam (Vietnam Zero Waste Alliance), các đơn vị và các chuyên gia phối hợp thực hiện.

Ca sĩ Trọng Hiếu hiện là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đại sứ cho nhiều dự án, chiến dịch vì cộng đồng.

Vào năm 2020, Trọng Hiếu là đại sứ cho dự án “Trái tim xanh” và ca khúc Under The Same Sky do chính anh sáng tác, hát cùng 17 nghệ sĩ quốc tế đã được UNICEF Việt Nam chọn làm bài hát chủ đề của chiến dịch này.

Gần đây, việc ăn chay trường hơn một năm của nam ca sĩ với mong muốn bảo vệ môi trường đã thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng sống xanh đến mọi người.

“Tôi đặc biệt quan tâm tới môi trường không chỉ cho bây giờ mà còn là môi trường sống cho các thế hệ sau này. Tôi thấy dự án 'ĐH không rác' có mục tiêu giống bản thân mình là bảo vệ môi trường nên muốn đồng hành cùng dự án đặc biệt này. Tôi muốn cùng sinh viên trường thực hiện và lan tỏa những suy nghĩ, hành động xanh đến các bạn trẻ - thế hệ quyết định chất lượng môi trường sống của tương lai", ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tham gia dự án

T.K.

Dự án ĐH không rác dự kiến được triển khai từ 2021 - 2025. Đây là dự án tiên phong thúc đẩy lối sống xanh và bền vững tại trường ĐH.

Vào giai đoạn đầu tiên trong năm 2021, dự án đặt mục tiêu xây dựng các nền tảng giáo dục đổi mới cũng như truyền thông kiến thức, thay đổi hành vi người học, kết nối cộng đồng lan tỏa tri thức.

Bên cạnh đó, dự án hướng đến việc triển khai phân loại rác tại nguồn, hỗ trợ xử lý rác thải hiệu quả, đồng thời ứng dụng công nghệ trong phương pháp giáo dục truyền cảm hứng và truyền thông, giúp người học hiểu hơn về lối sống xanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.