Các CLB V-League thắng to ở giải quốc tế: Chiến đấu vì niềm kiêu hãnh trong tim

27/09/2024 13:35 GMT+7

Các đại diện V-League như CLB Công an Hà Nội (CAHN), Thanh Hóa hay Nam Định đều đang chơi cực hay ở các giải Đông Nam Á và châu Á.

Bóng đá Việt Nam "mở mày mở mặt"

Sân chơi châu Á (hay hẹp hơn là Đông Nam Á) luôn bị đánh giá nằm ngoài tầm với các CLB V-League. Bên cạnh chênh lệch trình độ, nhiều đội Việt Nam lâu nay không thực sự "máu" với các giải lớn do tốn kém chi phí di chuyển, sinh hoạt ở nước ngoài, lực lượng có hạn.

Dù vậy ở mùa giải này, gió đã đổi chiều. Tối 26.9, CLB CAHN đã thắng đậm 5-0 trước nhà vô địch Lion City Sailors của Singapore trên sân nhà Hàng Đẫy để củng cố ngôi đầu bảng ASEAN Club Champions (Shopee Cup).

Các CLB V-League thắng to ở giải quốc tế: Chiến đấu vì niềm kiêu hãnh trong tim- Ảnh 1.

CLB CAHN thắng lớn

ẢNH: MINH TÚ

Đáng nói, Lion City không phải đội bóng yếu. Mùa trước, đại diện Singapore từng gây sốc khi thắng Jeonbuk Hyundai Motors (á quân Hàn Quốc). Dù chỉ giành 6 điểm ở vòng bảng, nhưng vẫn là kết quả đáng khích lệ với đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

Tuy nhiên, CLB CAHN đã đè bẹp đối thủ trong 90 phút, trong đó 4 bàn hiệp 2 được ghi "thần tốc" 25 phút nhờ lối chơi đẹp mắt và hiệu quả. Trước đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking cũng thắng Buriram United (nhà vô địch Thái Lan) với tỷ số 2-1 trong trận ra quân. Với 6 điểm trọn vẹn, CLB CAHN đã tiến gần đến tấm vé bán kết.

CLB Thanh Hóa trước đó cũng có trận hòa kiên cường với tỷ số 2-2 trên sân CLB Terengganu. Trước đối thủ đang đứng thứ ba ở giải Malaysia, đội Thanh Hóa của ông Velizar Popov đã chơi đầy nỗ lực, dù phải chạy trên mặt sân trơn trượt do mưa lớn.

Với 4 điểm sau 2 trận, đội bóng xứ Thanh chỉ cần duy trì tốc độ kiếm điểm trong những cuộc so tài còn lại là nắm tấm vé đi tiếp trong tầm tay.

Các CLB V-League thắng to ở giải quốc tế: Chiến đấu vì niềm kiêu hãnh trong tim- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa chịu chơi ở giải Đông Nam Á

CLB THANH HÓA

CLB Nam Định cũng thắng trong trận ra quân AFC Champions League 2. Lần đầu trở lại đấu trường châu Á sau nhiều năm, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lập tức quật ngã Lee Man (Hồng Kông) trên sân khách với tỷ số 2-0.

Đây là 3 điểm rất quan trọng để Nam Định nghĩ về vé đi tiếp. Trong 5 trận còn lại, có tới 3 trận đội Nam Định được đá ở "chảo lửa" Thiên Trường. Với Hendrio Araujo, Nguyễn Xuân Son, Caio Cesar, Văn Toàn, Tuấn Anh... Nam Định có lực lượng rất mạnh để làm nên chuyện.

Như vậy sau 5 trận ở giải quốc tế, các đội V-League thắng 4, hòa 1 và đều rộng cửa vào vòng sau. Đây là tín hiệu đối lập với bức tranh ảm đạm cách đây 6, 7 năm, khi nhiều đội tham gia giải châu Á... cho xong, hoặc xin không góp mặt.

Quan trọng là động lực

Điều đáng khen trong chiến thắng của các đại diện V-League, là tinh thần chơi "tất tay", bất chấp rủi ro bị bào mòn thể lực hay tổn thất lực lượng.

CLB CAHN khởi đầu kém ở V-League với 1 điểm sau 2 trận, nhưng vẫn tung đội hình mạnh nhất với đầy đủ Leo Artur, Quang Hải, Vitao, Hugo Domingos, Thành Long... để thắng hủy diệt Lion City. Dù chuẩn bị so tài Bình Dương sau đây 3 ngày, trong trận đấu buộc phải thắng, đội bóng của ông Polking vẫn đá hết lực ở Cúp Đông Nam Á.

Trước đó, CLB Thanh Hóa cũng khủng hoảng lực lượng do chấn thương, lại bị bào mòn sức lực trong trận "thủy chiến" với CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy, nhưng vẫn căng mình để chơi thêm một trận đấu dưới mưa rất khắc nghiệt nữa trước đội Terengganu chỉ trong vỏn vẹn ít ngày.

Các CLB V-League thắng to ở giải quốc tế: Chiến đấu vì niềm kiêu hãnh trong tim- Ảnh 3.

CLB Thanh Hóa phải đá 2 trận dưới mưa liên tục

ẢNH: CLB THANH HÓA

Có thực lực chỉ ở mức vừa phải, không mua sắm lực lượng rầm rộ và quân số tương đối mỏng, nhưng HLV Popov cùng học trò vẫn cháy hết mình ở giải quốc tế. Đó là khí thế vì màu cờ sắc áo mà bóng đá Việt Nam rất cần khi bước ra những sân chơi lớn.

Ngoài ra, chất lượng ngoại binh, năng lực chiến thuật và độ chịu chi của các CLB V-League ở sân chơi châu Á đã lên tầm cao mới.

Đơn cử mùa 2023 - 2024, CLB Hà Nội từng chiêu mộ đủ 6 ngoại binh, trong đó ngôi sao Damien Le Tallec (từng chơi cho Borussia Dortmund), với tổng giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD để phục vụ AFC Champions League.

Dù bị loại ở vòng bảng, nhưng đội Hà Nội đã thắng cả Urawa Red Diamonds (đương kim vô địch châu Á) và Wuhan Three Towns (đương kim vô địch Trung Quốc).

Những chiến thắng bước đầu này là bậc thang mà các đại diện V-League phải bước qua, để đưa bóng đá Việt Nam đến vị thế tốt hơn trên bản đồ các CLB châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.