Các cổ phiếu Vingroup, Vietcombank, VinHomes, Hòa Phát vào rổ chỉ số của FTSE

Mai Phương
Mai Phương
FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 và đưa nhiều cổ phiếu của Việt Nam vào rổ chỉ số như Vingroup, Vietcombank...

FTSE Russell tối 21.8 công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 đối với FTSE Global Equity Index Series (GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản và Trung Quốc). Đây là kỳ đánh giá quan trọng khi Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang nhóm Mới nổi thứ cấp (Second Emerging) trong hệ thống của FTSE. Trong đó, FTSE Russell thêm 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE All-Cap, trong đó có 3 mã thuộc nhóm vốn hóa lớn gồm VCB của Vietcombank, VIC của Vingroup, VHM của Vinhomes.

Ngoài 3 cổ phiếu nói trên, còn có 3 mã thuộc nhóm Mid Cap gồm BID của BIDV, HPG của Hòa Phát và VPB của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. 21 cổ phiếu còn lại được xếp vào nhóm Small Cap, gồm FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, SHB, STB, SSB, SSI, TCX, VNM, VCI, VJC, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VCK.

Các cổ phiếu Vingroup, Vietcombank, VinHomes, Hòa Phát vào rổ chỉ số của FTSE - Ảnh 1.

Các cổ phiếu Vingroup, Vietcombank, VinHomes, Hòa Phát vào rổ chỉ số của FTSE

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, 6 cổ phiếu VCB, VIC, VHM, BID, HPG và VPB đồng thời được thêm vào FTSE All-World, chỉ số tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại các thị trường phát triển và mới nổi trên toàn cầu.

Danh mục này sẽ có hiệu lực vào ngày 21.9. Tuy nhiên, danh mục hiện tại chỉ mới là sơ bộ và vẫn có thể được FTSE Russell điều chỉnh đến hết ngày 4.9 và sẽ được chốt chính thức từ ngày 7.9. Như vậy, từ ngày 29.9 tới đây, quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) của FTSE Russell sẽ chính thức có hiệu lực. Quyết định này sẽ chính thức đưa Việt Nam sánh ngang cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Indonesia,…

Theo lộ trình của FTSE Russell, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số toàn cầu sẽ không thực hiện toàn bộ trong một lần mà được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9.2026 và hoàn tất vào tháng 9.2027. Cách thức này nhằm hạn chế tác động lên thanh khoản và giúp dòng vốn theo các chỉ số có thời gian phân bổ vào thị trường.

Báo cáo mới đây của Yuanta, các cổ phiếu Việt Nam có khả năng được bổ sung vào các bộ chỉ số FTSE GEIS, ước tính sẽ hút dòng vốn khoảng 1,5 tỉ USD khi hoàn tất toàn bộ lộ trình. Còn theo ước tính của BSC Research, 28 quỹ ETF và quỹ chỉ số sử dụng các bộ chỉ số liên quan đến FTSE làm tham chiếu có thể phân bổ tổng cộng 1,33 tỉ USD vào cổ phiếu Việt Nam...


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.