Các cường quốc NATO chạy đua với thời gian tìm đảm bảo an ninh cho Ukraine

Các cường quốc NATO chạy đua với thời gian tìm đảm bảo an ninh cho Ukraine

11/07/2023 05:49 GMT+7

Mỹ, Anh, Pháp và Đức được cho là đang cố gắng hoàn tất cam kết an ninh với Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh của khối NATO.

Mỹ được cho là đang gấp rút hoàn tất một thỏa thuận với các đối tác NATO, gồm Anh, Đức và Pháp, về một loạt đảm bảo an ninh cho Ukraine để trình bày trước toàn thể liên minh tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Vilnius (Lithuania).

Tờ Politico hôm 9.7 đưa tin nhóm này đã tổ chức các cuộc đàm phán “cật lực” để hoàn tất thỏa thuận về một tuyên bố an ninh cho Kyiv. Thỏa thuận này sẽ tạo ra một bộ khung cho tất cả các quốc gia sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự liên tục cho Ukraine, mặc dù chi tiết về các cam kết an ninh có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Politico cho biết Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo Ukraine trong nhiều tuần và đã “tiếp cận” với các đồng minh khác trong NATO, Liên minh châu Âu (EU) và G7.

Họ muốn công bố thỏa thuận khung tại hội nghị thượng đỉnh với hy vọng rằng các thành viên khác sẽ tham gia vào các cam kết an ninh. Hội nghị kéo dài 2 ngày dự kiến bắt đầu vào ngày 11.7.

Các cường quốc NATO trong cuộc đua ‘điên cuồng’ lập thỏa thuận với Ukraine - Ảnh 1.

Nhân viên an ninh đứng canh gác bên ngoài Dinh tổng thống ở Vilnius (Lithuania), ngày 10.7.2023

REUTERS

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thúc giục NATO đẩy nhanh nỗ lực gia nhập liên minh cho Ukraine, nhưng nhiều thành viên của khối này cho biết điều đó không thể xảy ra, ít nhất cho đến khi xung đột với Nga kết thúc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thay vì cam kết trở thành thành viên NATO, Washington sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự như đảm bảo an ninh cho Israel.

Các quan chức thuộc chính quyền Mỹ và Anh sẽ cố gắng “giải quyết các chi tiết vào phút cuối” tại cuộc họp ở London ngày 10.7, Politico cho biết. Về cơ bản, các đồng minh có thể cam kết sẽ tiếp tục cung cấp phần lớn viện trợ mà họ đã dành cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2.2022.

Một nhà ngoại giao cấp cao của NATO nói rằng “Về cơ bản, đó là một sự đảm bảo với Ukraine rằng trong một thời gian rất dài sắp tới, chúng tôi sẽ trang bị vũ khí cho lực lượng của họ, chúng tôi sẽ tài trợ, chúng tôi sẽ tư vấn cho họ, chúng tôi sẽ huấn luyện họ để họ có một lực lượng răn đe chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào khác trong tương lai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.