Các đại gia công nghệ chi nhiều tỉ USD để tăng cường an ninh mạng

29/08/2021 20:28 GMT+7

Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vừa tuyên bố khoản đầu tư trị giá nhiều tỉ USD để tăng cường khả năng phòng vệ an ninh mạng và đào tạo chuyên môn cho nhân sự.

Động thái trên được đưa ra sau khi các “gã khổng lồ công nghệ” được yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn về mặt kiểm soát các mối nguy an ninh mạng ngày càng hiện hữu, trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng nội các hiện tại. “Thực tế cho thấy hầu hết cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta lại do lĩnh vực tư sở hữu, vận hành và chính phủ liên bang không thể một mình đối mặt với các thách thức này”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden nhờ Big Tech giúp đương đầu hiểm họa tấn công mạng

An ninh mạng trở thành vấn đề hàng đầu trong chiến lược của chính quyền ông Biden sau hàng loạt vụ tấn công vào mạng lưới quản lý của những tập đoàn lớn như SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS, Kaseya… gây thiệt hại nhiều triệu USD, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng nhiên liệu, thực phẩm và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Mỹ. Ông Biden cho biết đã trao đổi cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin để xử lý những kẻ chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công kể trên.
Buổi nói chuyện của Tổng thống Biden có sự tham gia của nhiều CEO (Giám đốc điều hành) các tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu nước Mỹ như Andy Jassy (Amazon), Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Alphabet - công ty mẹ của Google), Arvind Krishna (IBM). Ngoài ra còn có mặt của nhiều nhân vật quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính, giáo dục.
Microsoft tuyên bố đầu tư 20 tỉ USD trong vòng 5 năm tới, tăng gấp 4 lần so với hiện nay nhằm đẩy nhanh công cuộc đảm bảo an ninh mạng. Sẽ có 150 triệu USD đổ vào dịch vụ công nghệ để hỗ trợ các cơ quan liên bang, bang hoặc chính quyền địa phương để đảm bảo hệ thống bảo mật của họ luôn được cập nhật.
Google cũng góp hơn 10 tỉ USD cho tới năm 2026 để mở rộng chương trình zero-trust giúp bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm và tăng cường mã nguồn mở bảo mật. Đơn vị cũng nhận đào tạo hơn 100.000 nhân lực Mỹ trong nhiều lĩnh vực như hỗ trợ công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, bảo mật dữ liệu cá nhân…
Apple cho biết đang hợp tác với hơn 9.000 nhà cung cấp tại Mỹ để sớm phổ biến rộng rãi quá trình huấn luyện bảo mật và xác thực đa lớp. Hãng cũng tính phát hành chương trình mới để tiếp tục cải thiện không ngừng việc bảo mật thông qua chuỗi cung ứng công nghệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.