Các nhà khoa học dự đoán con người hiện tại có thể sống đến 140 tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
27/04/2023 00:08 GMT+7

Các nhà khoa học tuyên bố những người còn sống ngày nay có thể đạt tới 140 tuổi. Nhiều chuyên gia cho rằng tuổi thọ của con người đã đạt đến giới hạn và không ai có thể phá được kỷ lục của cụ bà người Pháp Jeanne Calment, qua đời ở tuổi 122.

Nhưng một nghiên cứu mới đã kết luận rằng chúng ta vẫn còn "thua xa" so với mức tối đa, theo trang tin New York Breaking News (Mỹ).

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia (Mỹ) đã phân tích tuổi thọ của những người ở Anh sinh ra từ đầu năm 1880 để tìm hiểu điều gì có thể xảy ra trong tương lai.

Các nhà khoa học dự đoán con người hiện tại có thể sống đến 140 tuổi - Ảnh 1.

Sự phát triển của y học hiện đại có thể đã góp phần làm tăng đáng kể tuổi thọ

Shutterstock

Kết quả họ dự đoán rằng những người sinh năm 1970, nam giới có thể sống đến 141 tuổi và phụ nữ có thể sống đến 131 tuổi. Đồng thời, nam giới sinh năm 1940 có thể sống đến sinh nhật lần thứ 125 và phụ nữ có thể đến 124,5 tuổi.

Nhưng những người này hiện nay vẫn còn quá trẻ so với ngưỡng đó, nên các tác giả cảm thấy "không tin tưởng" vào những ước tính này, đồng thời cảnh báo dự đoán có thể không chính xác vì chỉ dựa trên giả định thống kê với xác suất 50/50.

Các nhà khoa học dự đoán con người hiện tại có thể sống đến 140 tuổi - Ảnh 2.

Các nhà khoa học dự đoán con người có thể sống đến 140 tuổi

Shutterstock

Các kết quả được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One (Mỹ) cho thấy tuổi thọ sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ tới.

Người già nhất thế giới cho đến nay là cụ bà Calment, thọ 122 tuổi 164 ngày. Bà sống khỏe mạnh suốt đời và còn thích chơi đấu kiếm ở tuổi 85!

Cụ bà người Anh - Charlotte Hughes, thọ 115 tuổi 228 ngày, thì cho rằng uống trà giúp mình kéo dài tuổi thọ, theo New York Breaking News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.