Các phố cổ ở Ninh Bình thu hút hàng ngàn du khách ngày đầu năm mới

02/02/2022 09:25 GMT+7

Khung cảnh các làng nghề truyền thống nổi tiếng trên cả nước được tái hiện trong không gian phố cổ Hoa Lư và phố cổ Tràng An (Ninh Bình) đã thu hút du khách đầu năm mới Nhâm Dần 2022.

Ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết), các phố cổ Hoa Lư và phố cổ Tràng An được Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) đưa vào khai thác du lịch đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm.

Phố cổ Hoa Lư và phố cổ Tràng An là các sản phẩm du lịch, được tái dựng lại hình ảnh làng quê, làng nghề truyền thống nổi tiếng trên cả nước.

Không gian ban đêm của phố cổ Hoa Lư

Phúc Ngư

Phố cổ Hoa Lư được tạo dựng trong khuôn viên của công viên Kỳ Lân (TP.Ninh Bình). Phố cổ Tràng An tạo dựng trong quần thể danh thắng Tràng An (H.Hoa Lư, Ninh Bình).

Các phố cổ đều được tái hiện lại lịch sử, văn hóa từ thế kỷ thứ X, với nhiều nét độc đáo để thu hút du khách.

Phố cổ Hoa Lư được tạo dựng trong khuôn viên của công viên Kỳ Lân, TP.Ninh Bình

Phúc Ngư

Không gian trong các phố cổ tái hiện các làng nghề truyền thống của tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành khác, như: nghề thêu ren Văn Lâm, làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, làng mộc mỹ nghệ, làng nghề gốm Bồ Bát, tranh Bồ Đề, làng nghề đúc đồng, sơn mài Ý Yên, làng chạm bạc, làng tranh Đông Hồ...

Múa lân phục vụ du khách ở phố cổ Hoa Lư

Phúc Ngư

Ngoài ra, khi đến các phố cổ, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống, đặc sản các vùng miền, như: bánh mật, bánh nếp, bánh chưng, bánh gai, bánh dày, bánh đa, bánh khoái tép...

Ngay trong ngày mùng 1 Tết, các phố cổ đã thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến trải nghiệm không gian xưa.

Các thiếu nữ hào hứng chụp ảnh lưu niệm tại phố cổ ở Ninh Bình

Phúc Ngư

Cả 2 phố cổ Hoa Lư và Tràng An mở cửa 24/24 giờ, miễn phí vé vào trong các ngày Tết. Tuy mở cửa 24/24, nhưng các ki ốt, gian hàng trong các phố cổ chỉ mở cửa từ 14 - 23 giờ hằng ngày. Riêng các trò chơi dân gian mở cửa từ 19 - 23 giờ hằng ngày.

Các phố cổ thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch ngày mùng 1 Tết

Phúc Ngư

Việc phục dựng các phố cổ nhằm đem đến cho du khách sản phẩm du lịch mới, khác lạ để thu hút du khách trong và ngoài nước trở lại với du lịch Ninh Bình sau thời gian dài phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Đến với phố cổ Hoa Lư và phố cổ Tràng An du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống

Phúc Ngư

Trong những năm qua, ngành du lịch đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình, và tỉnh này định hướng sẽ phát triển ngành công nghiệp không khói này định hướng đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch của đồng bằng sông Hồng, trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhất của du khách trong và ngoài nước.

Việc tung ra các sản phẩm du lịch mới hứa hẹn ngành du lịch Ninh Bình sẽ hồi sinh sau thời gian dài đóng cửa vì đại dịch Covid-19

Phúc Ngư

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định mở cửa ngành du lịch từ ngày 1.2, sau thời gian dài phải đóng cửa bởi đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.